Phấn đấu sớm đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực

Trung Thuần Thứ ba, ngày 27/10/2020 10:16 AM (GMT+7)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.
Bình luận 0

Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội nêu mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ, năm 2030 trở thành tỉnh có nền kinh tế năng động ở khu vực miền Trung.

Gặt hái nhiều thành quả

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội đề ra.

Cụ thể, kinh tế ổn định và liên tục tăng trưởng qua hằng năm. GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 6,13%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp và xây dựng, dịch vụ. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 đạt 22.352 tỷ đồng, riêng năm 2020 ước đạt 6.000 tỷ đồng.

Đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực - Ảnh 1.

Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Trạch khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công.

Việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển được đẩy mạnh. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 đạt trên 93.000 tỷ đồng. Nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển khá bền vững. Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thủy sản tăng bình quân 4,1%/năm.

Ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Quảng Bình là du lịch có bước phát triển khá nhanh, đã khẳng định được hướng đi đúng của tỉnh này. Tổng số khách du lịch đến tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đạt 19,7 triệu lượt khách.

Đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực - Ảnh 2.

Ông Trần Công Thuật (thứ 2 từ bên trái sang) - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình thăm mô hình trồng cam ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp ở thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng. Đến hết năm 2020, có 79/128 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 61,72%, trong đó, có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống nhân dân được cải thiện.

Đưa Quảng Bình thành tỉnh phát triển khá

Mục tiêu năm 2020 - 2025 được xác định là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thực hiện đột phá các chiến lược; nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; chủ động hội nhập quốc tế; phấn đấu đến năm 2025, Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực - Ảnh 3.

Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình thăm và kiểm tra tình hình xây dựng đập thủy lợi Rào Nan (thị xã Ba Đồn).

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh Quảng Bình xác định nhiều chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội – môi trường và xây dựng Đảng.

Tỉnh Quảng Bình xác định trong nhiệm kỳ tới có 4 đột phá: Thứ nhất, phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thứ hai, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại. Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng công tác cán bộ.

Đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực - Ảnh 4.

Tỉnh Quảng Bình sẽ phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Mục tiêu đến năm 2030, Quảng Bình trở thành tỉnh có nền kinh tế năng động ở khu vực miền Trung.

Phát huy tối đa, có hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế về địa chính trị, địa kinh tế. Phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ, du lịch. Đặc biệt là du lịch biển, nghỉ dưỡng, du lịch hang động, mạo hiểm.

Các ngành công nghiệp điện, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, chế tạo có lợi thế, thân thiện với môi trường. Nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chất lượng, giá trị, bền vững. Khai thác tối ưu và hợp lý các di sản văn hóa, thiên nhiên, Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực - Ảnh 5.

Phối cảnh dự án dự án nhiệt điện Quảng Trạch 1 (Quảng Bình) có tổng vốn đầu tư khoảng 2,4 tỷ USD.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Nguồn nhân lực có chất lượng. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ và thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân. Cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của Nhân dân.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem