Theo Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), nếu năm 2023, giá điện tiếp tục không được điều chỉnh, EVN sẽ đối diện với số lỗ hơn 65.000 tỷ đồng (khoảng 2,8 tỷ USD), số lỗ ước tăng hơn 36.200 tỷ đồng, khoảng 125% so với năm 2022.
Từ chỗ là nước xuất khẩu than lớn, Việt Nam đã, đang và sẽ trở thành nước nhập khẩu than số lượng lớn hàng chục triệu tấn/năm. Trong các năm 2014-2018, Việt Nam chỉ nhập từ 3-20 triệu tấn than, nhưng trong vòng 4 năm trở lại đây, số lượng than nhập về Việt Nam đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần.
Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực vừa có báo cáo tiến độ các dự án trong quy hoạch điện 7 điều chỉnh. Trong đó chỉ rõ cả nước có 10 dự án điện, với tổng công suất 11.092 MW đang chậm tiến độ.
Khó thu xếp vốn, thay đổi chủ đầu tư và đổ bể liên doanh, nhưng theo Bộ Công Thương, 5 dự án nhiệt điện chạy than với công suất hơn 6.800 MW vẫn được các chủ đầu tư cam kết xoay vốn, không muốn dừng dự án.
Người dân thôn Vịnh Sơn xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) phát hiện cá chết bất thường, chết hàng loạt ở hồ Đập Trén cạnh dự án Nhiệt điện Quảng Trạch, mùi hôi thối từ xác cá bốc lên ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của bà con.
Bộ Công Thương đề xuất bỏ hàng loạt dự án nhiệt điện chạy than đã có trong quy hoạch điện VII, nhưng không đưa vào dự thảo quy hoạch điện VIII. Tổng số dự án điện than loại bỏ khỏi quy hoạch điện VIII có công suất lên đến hơn 14.120MW.
Ngày 30/6 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận Hợp tác Toàn diện và Hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1.