Phản đối sáp nhập trường ở Hương Khê: Hàng trăm học sinh không đến trường

Hữu Anh - Nguyễn Duyên Thứ hai, ngày 08/09/2014 07:06 AM (GMT+7)
Ngày khai giảng, hàng trăm trẻ nhỏ ở xã Hương Bình (Hương Khê, Hà Tĩnh) không được phụ huynh đưa tới trường khi phản đối việc sáp nhập Trường THCS Hương Bình sang Trường THCS Hòa Hải và Phúc Đồng.
Bình luận 0

Phụ huynh không biết

Ngày khai giảng Trường Mầm non Hương Bình chỉ có 26/215 em đến trường, Trường Tiểu học Hương Bình có 21/255 em và học sinh THCS chỉ có 30/247 em đến các trường sáp nhập.

Theo ghi nhận của phóng viên tại điểm Trường Tiểu học Hương Bình, dù được Ban giám hiệu nhà trường chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ khai giảng, song chỉ có 21 em đến trường.

Cô giáo Phan Thị Anh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Bình cho biết: Không chỉ ngày khai giảng mà 3 tuần nay nhà trường đã tổ chức học chính thức nhưng ngày nào nhiều nhất cũng chỉ có 29/255 học sinh đến trường, thậm chí khối lớp 3 nhiều buổi học không có em nào tới lớp.

Tìm hiểu lý do trẻ không đến lớp, chúng tôi gặp ông Trần Hữu Bá và hàng trăm hộ dân xã Hương Bình. Theo ông Bá, con em người dân nơi đây theo học tại Trường THCS Hương Bình gần 100 năm nay rất thuận lợi. Nhưng năm học 2014-2015, UBND huyện Hương Khê ban hành Quyết định số 3162 ngày 8.7.2014 về việc sáp nhập Trường THCS Hương Bình vào Trường THCS Hòa Hải và Phúc Đồng. Việc sáp nhập trường như vậy khiến học sinh ở xã Hương Bình phải đi xa hơn vài km, đi lại khó khăn.

Cũng theo ý kiến người dân, việc nhà nước sáp nhập trường không có gì sai nhưng cán bộ xã và huyện làm trên hồ sơ sổ sách xét duyệt rồi về thông báo cho học sinh tự đăng ký chọn trường mà không thông qua phụ huynh, không bàn các giải pháp khắc phục khiến người dân bức xúc.

Quá bất bình nên từ đầu tháng 8 đến nay ngày nào cũng có hàng chục đến hàng trăm người kéo đến tập trung tại cổng Trường THCS Hương Bình phản đối.

Hệ lụy nặng nề

Dẫn chúng tôi đi quanh 3 dãy nhà kiến cố của Trường Tiểu học Hương Bình, cô giáo Phan Thị Anh không khỏi lo lắng: “Ngày khai giảng năm học mới, tất cả các khâu đã chuẩn bị xong nhưng hàng trăm học sinh không đến trường. Ba tuần nay nhà trường đã phân giáo viên về tận gia đình tuyên truyền nhưng cũng không thấu”.

Cũng theo cô Anh, người dân cho rằng nếu không giữ được trường THCS thì cũng không cho con em trong độ tuổi mầm non và tiểu học đến trường.

Cô Nguyễn Thị Châu Hạnh - giáo viên chủ nhiệm lớp 1A Trường Tiểu học Hương Bình cho biết: “Sĩ số học sinh trong lớp là 30 em nhưng mấy hôm nay chỉ có 1 em đến lớp học. Qua tìm hiểu được biết đây là con em cán bộ xã chứ người dân họ không cho con đi học”.

Cũng theo cô Hạnh, năm nay các em lớp 1 học theo chương trình công nghệ giáo dục “ba tuần không” giai đoạn đầu có ý nghĩa rất quan trọng với các em. Nếu không được tiếp thu sẽ ảnh hưởng lớn quá trình học của các em sau này.

“Không chỉ hàng trăm học sinh cả 3 cấp học ở xã Hương Bình phải nghỉ học mà hệ lụy của việc người dân phản đối sáp nhập trường còn gây ra tâm lý xấu trong sinh hoạt và sản xuất. Hơn 1 tháng nay mọi hoạt động của địa phương đều bị ngừng trệ”- ông Đặng Quốc Bảo - Phó Bí thư Đảng ủy xã Hương Bình than thở.

   Ông Hoàng Công Lý - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết: Tại nhiều vùng nông thôn Hà Tĩnh hiện nay sĩ số học sinh sụt giảm đáng kể dẫn tới tỉnh có chủ trương sáp nhập các trường có số học sinh quá ít. Sau khi có chủ trương, huyện Hương Khê đã sáp nhập được 30 trường, Trường THCS Hương Bình là trường cuối cùng của huyện. Huyện vẫn thực hiện phương án ghép trường, học sinh nào đi lại xa, khó khăn huyện sẽ thẩm định và lên phương án hỗ trợ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem