Phản đối vụ xé cờ Nhật ở Bắc Kinh

Thứ tư, ngày 29/08/2012 08:28 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba ngày 28.8 đã có cuộc họp báo để lên tiếng bày tỏ "hết sức lấy làm tiếc" về vụ quốc kỳ Nhật Bản cắm trên xe đại sứ nước này bị xé nát ở Trung Quốc.
Bình luận 0

Sự việc khiến quan hệ ngoại giao thêm phần căng thẳng. Ông Gemba nhấn mạnh, quốc kỳ thể hiện phẩm giá của một quốc gia và đó là nguyên tắc của luật quốc tế mà người ta phải tôn trọng.

Ông cho biết sẽ cử một phái viên tới trao thư cho Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, đồng thời cho biết thêm Tokyo kịch liệt phản đối và yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng ngừa cũng như tiến hành điều tra vụ việc.

Trước đó ngày 27.8, xe chở đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh đã bị tấn công và cờ Nhật Bản cắm trên xe bị xé rách. Phía Trung Quốc cũng cho biết sẽ điều tra và xử lý vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem