Phân lân nung chảy, phân NPK Ninh Bình: Cây no đủ, mùa bội thu

Xuân - Trung Thứ năm, ngày 13/11/2014 09:59 AM (GMT+7)
Các sản phẩm phù hợp với từng chất đất khác nhau như đất đồi, đất pha cát, đất chua phèn, chua mặn ven biển, đất lầy thụt, đất đỏ bazan... và cho từng loại cây trồng khác nhau.
Bình luận 0

Nhằm góp phần mang lại hiệu quả cao nhất cho từng cây trồng trên từng loại đất khác nhau, với trên 35 năm hình thành và phát triển, Công ty cổ phẩn Phân lân Ninh Bình đã không ngừng tìm tòi nghiên cứu, đa dạng hóa nhiều sản phẩm khác nhau, đem lại năng suất cao trong trồng trọt cho bà con nông dân.  Hiện trên 30 chủng loại phân bón do Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình sản xuất đã khẳng định được chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước và nước ngoài.

Đa dạng hóa sản phẩm

Trao đổi với NTNN, ông Phạm Mạnh Ninh - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình cho biết, hiện ngành trồng trọt ngày càng đa dạng hóa cơ cấu cây trồng để tìm ra những loại cây trồng có lợi thế của từng địa phương. Đáp ứng nhu cầu đó, công ty cũng không ngừng đa dạng hóa các sản phẩm cho phù hợp với từng chất đất khác nhau như đất đồi, đất pha cát, đất chua phèn, chua mặn ven biển, đất lầy thụt, đất đỏ bazan... và cho từng loại cây trồng khác nhau.

imgMô hình trình diễn trồng lúa có bón phân NPK Ninh Bình. 

Cụ thể, công ty hiện có các dòng sản phẩm chính như:

- Phân lân nung chảy (FMP): Phân được sản xuất trực tiếp từ quặng có chứa lân (quặng Apatit), bằng phương pháp nhiệt, cung cấp chất dinh dưỡng lân (P2O5) hữu hiệu (15-19%) cho cây trồng, là chất chủ yếu tạo nên các tế bào cây cối, thúc đẩy sự nảy mầm, phát triển của bộ rễ, tăng số lượng, chất lượng hạt, củ, quả. Phân này cũng cung cấp các chất trung lượng CaO (vôi); MgO (magiê); SiO2 (Silic) với hàm lượng cao có tác dụng khử chua, khử độc, hạ phèn cho đất, cải tạo và tăng độ phì nhiêu của đất, giúp cây trồng tổng hợp protein và chuyển hóa chất dinh dưỡng, là chất thiết yếu tạo nên chất diệp lục tố cho cây, giúp cây trồng tăng khả năng quang hợp, làm tăng độ cứng vững của thân và lá cây, giúp cây trồng chống đổ ngã, kháng sâu bệnh, tăng khả năng chịu rét, chịu hạn. Trong phân lân nung chảy còn có các chất vi lượng Mn, Cu, Zn, B, Fe, Mo, Co... có tác dụng thúc đẩy sự phát triển toàn diện của cây trồng, thiếu nó cây không thể phát triển bình thường.

- Phân bón NPK:

+ Phân NPK dạng 3 màu (lân từ lân nung chảy) như: NPK5.12.3; NPK6.12.2; NPK6.12.2.2; NPK10.10.5; NPK10.12.5; NPK17.5.16… chuyên dùng bón lót, bón thúc cho các loại cây trồng trên các vùng đất vàn, vàn thấp, chua trũng, lầy thụt, đất chua mặn ven biển. Phân ngoài cung cấp các chất đạm, lân, kali còn được bổ sung thêm nhiều các chất trung, vi lượng khác mà ở các loại phân bón khác không có đủ. Để góp phần tăng năng suất và cải tạo đất, Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình đã không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để cho ra thêm nhiều sản phẩm phân NPK chuyên dùng cho các loại cây, loại đất như: Phân đa dinh dưỡng NPKS 10-12-5-3S-20CaO; NPK10.10.12; NPK 10.5.10 chuyên dùng cho các loại cây trồng trên vùng đất Tây Nguyên.

+ NPK dạng viên (lân từ lân tan nhanh): Từ năm 2010, để đáp ứng nhu cầu phân bón của bà con nông dân, công ty đã nghiên cứu và đưa ra thị trường dòng sản phẩm phân NPK dạng viên như: NPKS 5.10.3-8; NPKS 6.10.2-13; NPKS 8.10.3-13; NPKS9.10.2-13; NPK 11.2.11+TE; NPK16.12.8+TE; NPK16.16.8+TE…

Hướng tới lợi ích của bà con nông dân

Hàng năm công ty đã phối kết hợp các nhà khoa học, các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật sử dụng phân bón đến tận các làng, bản, thôn, xóm trên toàn quốc. Vụ mùa năm 2014 công ty đã triển khai nhiều mô hình, cụ thể như phối hợp với Sở NNPTNT tỉnh Ninh Bình triển khai 3 mô hình trình diễn sử dụng phân NPK bón kép kín cho cây lúa (sản phẩm NPK5.12.3 chuyên dùng bón lót, NPK17.5.16 chuyên dùng bón thúc) tại xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn; xã Gia Thủy, huyện Nho Quan; xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh. Qua đánh giá tại mô hình cho thấy sản phẩm NPK5.12.3; NPK17.5.16 rất phù hợp với vùng đất vàn, vàn thấp, chua trũng, lầy thụt, đất chua mặn do phân NPK đã phối trộn đầy đủ các chất đa lượng, trung lượng và vi lượng với hàm lượng cao nên cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Khi bón NPK Ninh Bình, cây lúa phát triển cân đối, khỏe nên tăng khả năng chống chịu với các điều kiện bất thuận của môi trường và sâu bệnh. Lúa thâm canh bằng NPK Ninh Bình có tốc độ đẻ nhánh cao, đẻ tập trung, số dảnh tối đa và hệ số đẻ nhánh lớn nên diện tích lá tăng nhanh, hiệu suất quang hợp lớn, khả năng tích lũy chất khô được cải thiện, là tiền đề để số dảnh hữu hiệu và số hạt chắc, bông cao hơn so với bón phân đơn. Lúa bón bằng phân NPK Ninh Bình khép kín trong quá trình thâm canh 3 giống lúa cho năng suất thống kê trung bình đạt 256 kg/sào (tương đương 71,2 tạ/ha, vụ mùa) tăng trung bình là 20,4 kg/sào (0,57 tạ/ha), tương ứng 8,6% so với ruộng đối chứng bón phân đơn.

Công ty cũng phối hợp Hội Phụ nữ tỉnh Ninh Bình triển khai mô hình trình diễn sử dụng phân NPKS 5.10.3-8 dạng viên bón cho cây thuốc Nam (cây ngưu tất, bạch chỉ). Gia đình chị Nguyễn Thị Then ở xóm 4 xã Kim Hải, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) vốn thuần nông, ngoài làm ruộng chỉ trông chờ vào nghề trồng cói, đan thảm. Mỗi chiếc thảm làm ra được các thương lái thu mua chưa đầy 5.000 đồng, nên dù có làm hết sức mỗi ngày chị Then cũng chỉ có thu nhập khoảng 30.000-40.000 đồng. Năm 2013, với sự hỗ trợ tiền phân, tiền giống trị giá 1 triệu đồng/sào của Hội Phụ nữ tỉnh và Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình, chị đã mạnh dạn trồng cây thuốc Nam, chủ yếu là cây bạch chỉ và ngưu tuất. Dù là năm đầu chưa có kinh nghiệm nhưng trừ hết chi phí, chị cũng có lợi nhuận 5 triệu đồng/sào.

Bà Lê Thị Huệ - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Kim Hải cho biết: “Hội Phụ nữ xã đã phối hợp Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình hỗ trợ cho 9 hộ nghèo và cận nghèo về giống, phân bón và 9 máy bơm nước. Ngoài ra công ty còn hỗ trợ cho 30 hộ, mỗi hộ một lò sấy trị giá 520.000 đồng để các hộ dân chủ động sấy củ thuốc, từ đó bán được giá cao hơn. Công ty hỗ trợ cả kỹ thuật bón phân bằng việc mở các hội thảo và tổ chức hướng dẫn cho người dân ngay tại đầu bờ”. Được biết, xã Kim Hải có 85 hộ nghèo, hiện cây thuốc Nam được xã xác định là một trong những cây có thế mạnh, phù hợp với khí hậu, đất đai của địa phương, góp phần giúp người dân xóa đói, giảm nghèo. Tuy nhiên, khó khăn của bà con là giống cây thuốc còn đắt, chi phí phân bón cao, kỹ thuật chăm sóc còn hạn chế, nhiều hộ chưa có lò sấy nên đến khi thu hoạch lại phụ thuộc vào thương lái… Do đó, việc có sự hỗ trợ của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình là điều kiện rất tốt.

   Thực tế, qua các mô hình trình diễn người nông dân đánh giá rất cao về chất lượng sản phẩm phân bón và phong cách phục vụ của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình. Điều này cho thấy Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình đã luôn sát cánh cùng bà con nông dân nói riêng và nền nông nghiệp của nước nhà nói chung.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem