Phản ứng bất ngờ của Putin vụ máy bay Nga bị bắn rơi ở Syria

Trần Việt Thứ tư, ngày 19/09/2018 11:08 AM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ máy bay Nga bị bắn rơi ở Syria là "một chuỗi các tình huống bi thảm, ngẫu nhiên", động thái phản ánh việc ông không muốn biến vụ việc thành một tình huống căng thẳng với Israel.
Bình luận 0

img

Tổng thống Nga Putin

Chiếc máy bay trinh sát Ilyushin Il-20 của Nga bị bắn rơi xuống biển Địa Trung Hải đêm 17.9 khiến 15 người trên phi cơ đều tử nạn. Cả Nga và Israel đều thống nhất rằng, lực lượng phòng không Syria đã bắn rơi máy bay Nga. Tuy nhiên, Moscow cáo buộc, Israel đã sử dụng II-20 làm lá chắn để tấn công Syria khiến phòng không Syria khai hỏa để bắn trả F-16 nhưng lại vô tình bắn trúng máy bay Nga. 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tuyên bố với người đồng cấp Israel, Avigdor Lieberman rằng Israel "phải chịu trách nhiệm hoàn toàn" cho vụ việc và rằng Nga có quyền trả đũa.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin đã nhanh chóng lên tiếng sau đó, nhấn mạnh rằng, vụ việc là "một chuỗi các tình huống bi thảm, ngẫu nhiên" - động thái phản ánh việc nhà lãnh đạo Nga không muốn biến vụ việc thành một tình huống căng thẳng với Israel.

Ông Putin tuyên bố thêm rằng, Nga sẽ đáp trả bằng cách "thực hiện các bước bổ sung để bảo vệ quân nhân và các tài sản của chúng tôi tại Syria".

Trong khi Tổng thống Putin không có vẻ muốn làm căng với Israel vì đã khiến máy bay Nga bị bắn hạ, Điện Kremlin tuyên bố rằng Israel đã vi phạm chủ quyền của Syria và kêu gọi "đừng để những tình huống như vậy xảy ra một lần nữa".

Theo các chuyên gia phân tích, nhà lãnh đạo Nga đang cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Israel, trong khi vẫn tiếp tục ủng hộ chính phủ Syria trong cuộc chiến chống lại phiến quân.  Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bày tỏ sự nuối tiếc của ông về vụ máy bay Nga bị bắn rơi khiến 15 người thiệt mạng nhưng kiên quyết đổ lỗi cho người Syria.

Quân đội Israel cho biết các máy bay F-16 của nước này quay trở lại không phận Israel sau khi tấn công một cơ sở quân sự ở Syria thì chiếc Ilyushin Il-20 mới bị bắn rơi. Israel cho biết họ đã cảnh báo trước với Nga về cuộc không kích. 

Tổng thống Donald Trump đã nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng, dựa trên những gì ông được báo cáo, thì Syria đã bắn rơi chiếc máy bay của Nga. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh sự hi sinh của những người trên máy bay Nga là "một chuyện rất buồn".

ĐỌC THÊM: Nữ sinh 16 tuổi bị 4 bạn trai cùng lớp hãm hiếp đến mang thai

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem