Nga "nổi đóa" vì bị Mỹ tố qua mặt Liên Hợp Quốc, giúp Triều Tiên

Phương Đăng Thứ ba, ngày 18/09/2018 15:00 PM (GMT+7)
Nga giận dữ bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng Điện Kremlin qua mặt Liên Hợp Quốc, vi phạm các lệnh cấm vận của cơ quan này để giúp đỡ Triều Tiên.
Bình luận 0

img

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia

Theo Daily Star, đại sứ của Mỹ tại Liên Hợp Quốc là Nikki Haley đã tuyên bố bằng chứng về những "vi phạm trên diện rộng và nhất quái của Nga". 

Cáo buộc được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang giữa Mỹ và Điện Kremlin. Bà Haley cáo buộc trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng, Nga đã giúp Triều Tiên mua nhiên liệu bất hợp pháp thông qua việc vận chuyển trên biển; từ chối trục xuất một người Triều Tiên khỏi danh sách đen năm ngoái...   

Đáp trả, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia bác bỏ mọi cáo buộc và tố đại sứ Mỹ thổi bùng căng thẳng.

Ông cũng phủ nhận cáo buộc việc một tàu Nga chuyển nhiên liệu sang tàu Triều Tiên là hành vi vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Theo bà Haley, Washington đã theo dõi khoảng 148 trường hợp tàu chở dầu đã cung cấp nhiên liệu cho Triều Tiên bằng cách chuyển nhiên liệu từ tàu sáng tàu trên biển, vi phạm các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Bà Haley không nói rõ có bao nhiêu vụ nhận được sự giúp đỡ của Nga nhưng nhấn mạnh Moscow phải chấm dứt các vi phạm của nước này.

"Vi phạm của họ không phải xảy ra chỉ một lần. Nó diễn ra có hệ thống", bà Haley tuyên bố. 

Trong khi đó, Nga và Trung Quốc đã đề nghị Hội đồng Bảo an thảo luận về việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un hồi tháng 6. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem