Pháo binh Ukraine bắn nổ tung hệ thống phòng không uy lực của Nga ở Donbass

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ năm, ngày 29/06/2023 12:04 PM (GMT+7)
Pháo binh Ukraine được cho là đã cho nổ tung một hệ thống tên lửa đất đối không của Nga ở vùng Donbass.
Bình luận 0
Pháo binh Ukraine bắn nổ tung hệ thống phòng không uy lực của Nga ở Donbass - Ảnh 1.

Một hệ thống Buk-M1(-2) TELAR. Ảnh minh họa.

Theo nhóm điều tra nguồn mở Ukraine Weapons Tracker, đoạn phim được lực lượng Ukraine công bố cho thấy việc phá hủy hệ thống phòng không của Nga gần Novopetrivka, khu vực Donetsk.

“Các lực lượng Ukraine đã phá hủy một hệ thống SAM của Nga - cụ thể là dòng Buk-M1(-2) TELAR,” thông báo cho biết thêm.

Hệ thống tên lửa đất đối không dòng Buk của Nga có thể được nhìn thấy phát nổ thành một quả cầu lửa lớn sau cú tấn công đầu tiên khiến bệ phóng bốc cháy.

Buk M1-2 là hệ thống phòng không tự hành có tính việt dã cao, được thiết kể để đi theo bảo vệ đội hình tiến quân của các sư đoàn cơ giới.

Một hệ thống Buk M1-2 gồm 6 bệ phóng với cơ số 24 đạn tên lửa. Ngoài ra, chúng cũng kèm theo hệ thống radar phát hiện mục tiêu và điều khiển hỏa lực. Chúng có cả các thiết bị chế áp điện tử để bảo vệ trước các tên lửa dẫn đường và bom thông minh của đối phương.

Đạn tên lửa 9M317 của hệ thống Buk M1-2 có khả năng tiêu diệt các mục tiêu bay với tốc độ lên đến 1.200 m/s ở cự ly 40 km. Tên lửa thuộc hệ thống Buk được thiết kế để có thể phòng thủ được đa tầm. Chúng hoàn toàn có khả năng bắn hạ các phương tiện bay của đối phương từ độ cao 30 m đến 18 km.

Video một hệ thống Buk-M1(-2) TELAR bị Ukraine cho nổ tung. Nguồn Defence-blog

Các lực lượng Ukraine đã tiến hành các hoạt động phản công trên ít nhất bốn khu vực của mặt trận và được cho là đã giành được thắng lợi vào ngày 27/6.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky báo cáo rằng các lực lượng Ukraine đã tiến công trong tất cả các khu vực đang hoạt động của mặt trận từ Donetsk đến khu vực Zaporizhia.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết quân đội Ukraine đã tiến được 7 km và đã chiếm lại lãnh thổ bao gồm 8 ngôi làng trong hai tuần qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem