Pháo binh Việt Nam
-
Từ 12 ngày đêm lịch sử "Điện Biên Phủ trên không" tháng 12/1972 đến nay, Bộ đội Việt Nam vẫn là đơn vị duy nhất trên thế giới đã dùng pháo phòng không 100mm bắn hạ “pháo đài bay” B-52 Mỹ.
-
Những khẩu pháo bắn chính xác như đặt và những chiến hào như vòi bạch tuộc quấn lấy cứ điểm là những điều mà người Pháp ám ảnh nhất ở Điện Biên Phủ.
-
Dù đến nay đã có phần cũ kỹ, lạc hậu, cần có những gói nâng cấp mới nhưng trong quá khứ, Binh chủng Pháo binh Việt Nam cũng từng sử dụng hệ thống radar trinh sát rất đặc biệt mang tên SNAR-10.
-
Trong trận đầu ra quân tại Army Games 2020, đội tuyển pháo binh Việt Nam mặc dù lần đầu tham gia cuộc thi, cũng đã giành được thứ hạng cao với nội dung "Pháo thủ giỏi".
-
Trong Chiến tranh Biên giới 1979, lực lượng pháo binh Việt Nam đã tỏ ra không hề thua kém gì so với Trung Quốc, thậm chí chúng ta còn vượt trội hơn về trang bị kỹ thuật.
-
Dù có cỡ nòng chỉ 122mm thua xa các mẫu pháo kéo D-20 hay M46, thế nhưng D-30 vẫn được đánh giá là một trong những vũ khí mạnh nhất của Pháo binh Việt Nam vì khả năng tác chiến ưu việt của nó.
-
Trong cuốn "Điện Biên Phủ 13/3-7/5/1954" của nhà sử học Ivan Cadeau, những nỗi kinh hoàng về pháo binh Việt Nam đã được các tướng, tá Pháp dự trận Điện Biên Phủ nhắc lại.
-
Trong hầu hết các cuộc đọ sức, pháo binh Việt Nam thường thua về mặt trang bị, thế nhưng nghệ thuật tác chiến tuyệt vời đã giúp pháo binh ta luôn giành phần thắng.
-
Cuối năm 1967, để nghi binh cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, QĐND Việt Nam đã vây hãm Khe Sanh và lần đầu tiên sử dụng trọng pháo ở Nam vĩ tuyến 17.
-
Mặt dù hiếm khi xuất hiện trong nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu tuy vậy pháo binh Việt Nam vẫn có trong biên chế pháo kéo 155mm.