Pháo phản lực
-
Các lực lượng Nga đang tạo ra "địa ngục thực sự" ở trung tâm công nghiệp phía đông của Ukraine, một thống đốc khu vực cáo buộc, trong khi chính phủ Kiev kêu gọi người dân ở các khu vực phía nam do Nga kiểm soát tìm cách sơ tán "bằng mọi giá" trước cuộc phản công của Ukraine.
-
Ngày 6/7, chiếc ghế của Thủ tướng Anh Boris Johnson lại rung lắc mạnh sau khi 2 bộ trưởng cấp cao từ chức và có thêm nhiều nghị sĩ kêu gọi ông ra đi.
-
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thu hồi quy chế đặc biệt của Afghanistan, gần một năm sau khi Taliban tiếp quản.
-
Stupor được mô tả trong báo cáo là một vũ khí điện từ tiên tiến, có khả năng cắt đứt kết nối giữa máy bay không người lái và người điều khiển chúng.
-
Các xe tăng Ukraine được cho là đã hạ gục 2 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt cực mạnh được mệnh danh là "cuồng phong" của Nga cũng như hai phương tiện vận tải tên lửa đặc biệt.
-
Mỹ sẽ công bố hơn 800 triệu USD viện trợ mới cho Ukraine trong những ngày tới, dự kiến gồm hệ thống phòng không, pháo, hệ thống phản pháo và các loại vũ khí khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid.
-
Hàng trăm binh sĩ Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện quân sự ở Anh, bao gồm cả Hệ thống Pháo phản lực bắn loạt (MLRS) mà chính phủ Anh đang cung cấp nhằm giúp chống lại các lực lượng Nga.
-
Mỹ tuyên bố sẽ gửi thêm 18 tàu tuần tra đến Ukraine trong gói viện trợ mới dành cho nước này khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukaine kéo dài sang ngày thứ 119 trong khi Kiev cũng vừa nhận được lô pháo phản lực tầm xa đầu tiên từ Mỹ.
-
Lầu Năm Góc đang xem xét gửi thêm 4 hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao M142 HIMARS tới Ukraine, tức gấp đôi số lượng cam kết ban đầu, theo tờ Politico.
-
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ về chính sách Colin Kahl tiết lộ Mỹ đang gửi cho Ukraine tên lửa dẫn đường hạng nặng tầm bắn 70km để sử dụng với hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS.