Phao xốp
-
Sau 3 năm quyết tâm xoá bỏ hoàn toàn các vật liệu nguy hại trên vùng nuôi biển, tỉnh Quảng Ninh đã thay thế được gần 7 triệu quả phao xốp sang sử dụng phao nổi bằng vật liệu thân thiện môi trường. Hệ sinh thái vùng nuôi biển nay đã xanh hơn; cá voi, cá heo xuất hiện trở lại sau nhiều năm vắng bóng.
-
Huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) đã thành lập các tổ xử lý phao xốp trên biển để hỗ trợ người dân cắt bỏ, thu gom phao xốp về nơi tập kết.
-
Dù lực lượng chức năng, người dân và các chủ tàu đã nỗ lực thu gom suốt nhiều tuần qua, nhưng rác thải, phao xốp vẫn trôi nổi khắp mặt biển vịnh Hạ Long.
-
Trước thực trạng phao xốp trôi nổi trên vịnh Hạ Long ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, cản trở tuyến luồng giao thông thủy và du lịch biển, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra "tối hậu thư" cho các địa phương thu gom xong trước 28/4.
-
Theo đó, Cục Di sản đã gửi công văn số 273 ngày 5/4/2023 tới Ban quản lý vịnh Hạ Long, Ban Quản lý Di sản Thiên nhiên quần đảo Cát Bà về việc rác thải xuất hiện trên cả hai vịnh.
-
Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các hoạt động nuôi trồng thủy sản biển không được cấp có thẩm quyền cho phép trong ranh giới quản lý của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long; BQL Vịnh Hạ Long.
-
Vân Đồn là địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn nhất tỉnh và là địa phương chiếm đến gần 90% số phao xốp cần chuyển đổi của toàn tỉnh. Vân Đồn khẳng định sẽ thay thế gần 1 triệu quả phao xốp còn lại trước ngày 30/4.
-
Hầu hết các bến cảng, bến cá của huyện Vân Đồn, TP.Cẩm Phả, TX.Quảng Yên và tại các vùng biển, đảo của Quảng Ninh sử dụng phao xốp và một số phao không có nguồn gốc xuất xứ, bán trôi nổi trên thị trường, làm nhức nhối vấn đề rác thải đại dương.
-
3 năm đầu tiên của tuổi học trò là 3 năm em Đỗ Bảo Quý ngày ngày cùng mẹ chèo phao xốp đi học. Đường đến trường có lắm bùn nước hay không phải trông vào con nước hiền hay dữ.