Pháp bất ngờ quay ngoắt thái độ, quyết ủng hộ Ukraine gia nhập NATO để ép Nga và TT Putin phải làm điều này

Phương Đăng (theo Telegraph) Thứ tư, ngày 21/06/2023 16:08 PM (GMT+7)
Pháp tuyên bố sẽ hỗ trợ nỗ lực của Ukraine để gia nhập NATO vào một ngày nào đó nhằm gây áp lực buộc Tổng thống Nga Putin phải đàm phán chấm dứt chiến tranh, theo Telegraph.
Bình luận 0
Pháp bất ngờ quay ngoắt thái độ, quyết ủng hộ Ukraine gia nhập NATO để ép Nga và Putin phải làm điều này - Ảnh 1.

Pháp muốn Ukraine gia nhập NATO để NATO để ép Nga và Tổng thống Putin phải ngồi vào bàn đàm phán. Ảnh IT

Pháp và Đức từng ngăn cản bất kỳ triển vọng nào về việc Ukraine nhanh chóng gia nhập NATO vào năm 2008, trái với thái độ của Mỹ, lúc đó ủng hộ việc gia nhập liên minh của Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kiên định với lập trường này cả trước và sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022.

“Việc Ukraine gia nhập NATO sẽ bị Nga coi là điều gì đó mang tính đối đầu. Bạn không thể tưởng tượng được một nước Nga như thế", ông Macron phát biểu trên báo Le Monde vào tháng 12/2022.

Tuy nhiên, trong cuộc họp với hội đồng quốc phòng tại Điện Elysée ngày 12/6 vừa qua, ông Macron và chính phủ của ông đã xem xét lại khả năng Kiev gia nhập liên minh, theo báo Pháp.

Ông Macron cho rằng việc Ukraine gia nhập NATO sẽ giống như một “phương tiện gây ảnh hưởng đến cuộc xung đột và đưa Mốcw lẫn Kiev đến bàn đàm phán". Đây là cách tiếp cận hiện được Pháp ủng hộ trong các cuộc thảo luận tế nhị giữa các đồng minh của Ukraine trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO hàng năm” sẽ được tổ chức vào tháng tới, báo Pháp đưa tin.

Paris coi việc thúc đẩy tư cách thành viên của Ukraine là một "bảo đảm an ninh" theo đúng nghĩa, vì điều đó có thể ngăn Nga tiếp tục chiến tranh hoặc nếu xung đột kết thúc, nó sẽ ngăn chặn bất kỳ hành động gây hấn nào khác của Moscow.

Bằng cách hỗ trợ tham vọng của Ukraine, Pháp cũng hy vọng thuyết phục được Volodymyr Zelensky, Tổng thống Ukraine tham gia đàm phán vào thời điểm thích hợp, tùy thuộc vào kết quả của cuộc phản công, Le Monde đưa tin.

Lập trường này thể hiện một sự thay đổi đáng kể của Pháp, đưa nước này xích lại gần các nước Trung Âu như Ba Lan và các nước vùng Baltic - những nước vốn ngay từ đầu nhiệt tình ủng hộ Ukraine gia nhập NATO.  

Một nhà ngoại giao nước ngoài được báo Pháp trích dẫn cho biết: “Vị trí của Pháp hiện gần với Ba Lan hơn là Đức".

Tuy nhiên, Pháp vẫn loại trừ ý tưởng Ukraine gia nhập NATO trong khi chiến tranh vẫn đang diễn ra, vì nó có thể dẫn đến việc kích hoạt điều khoản hỗ trợ lẫn nhau của tổ chức - Điều 5 - và đẩy phương Tây tham gia vào cuộc xung đột.

Nhưng Paris hy vọng sự thay đổi lập trường của họ sẽ giúp liên minh đưa ra các đảm bảo an ninh “hữu hình và đáng tin cậy” hơn cho Ukraine.

Một nguồn tin ngoại giao Pháp nói với Le Monde rằng, “Paris tin tưởng vào khả năng Ukraine giành được vị trí vững chắc, đẩy Nga vào tình thế khó khăn và đạt được các điều kiện cho phép nước này đàm phán hòa bình bình đẳng với Nga. 

Pháp cũng được cho là đang xem xét cung cấp cho Ukraine 50 tên lửa hành trình phóng từ trên không Scalp, loại tên lửa song sinh của Pháp với Storm Shadow của Anh mà London đã cung cấp cho Kiev từ giữa tháng Năm để giúp Kiev.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem