Pháp tiết lộ lời cuối cùng từ Airbus A320 trước khi rơi

Phương Đăng Thứ ba, ngày 24/03/2015 20:58 PM (GMT+7)
Hãng tin CNN dẫn lời chính quyền Pháp đưa tin, những lời cuối cùng từ chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không giá rẻ Germanwings số hiệu 9525 vừa rơi xuống vùi núi của Pháp là "khẩn cấp, khẩn cấp".
Bình luận 0

Chính quyền Pháp công bố, họ đã nhận được tín hiệu cầu cứu của chiếc Airbus A320 mang số hiệu 9525 chở 150 người trên khoang trước khi máy bay biến mất khỏi màn hình radar (thông tin ban đầu là 148 người).

img
Một máy bay của hãng Germanwings vừa gặp nạn tại Pháp

Cũng theo CNN, chuyến bay 9525 của Đức đã hạ độ cao đột ngột trong vòng chỉ hơn 5 phút trước khi rơi xuống vùng núi Alps ở miền nam Pháp.

Cụ thể, Airbus A320 đã đột ngột hạ độ cao từ 11,58 km xuống còn 7,32 km, trong chưa đầy 6 phút. CNN dẫn lời cheo chuyên gia phân tích hàng không Mary Schiavo nhấn mạnh, đây là một trong những yếu tố mà lực lượng cứu hộ cùng các nhà điều tra cần chú ý vì điều này có thể chỉ ra rằng máy bay không bị chết máy và phi công vẫn kiểm soát phi cơ ở một mức độ nào đó. Bà Schiavo cho biết, nếu bị chết máy, phi cơ sẽ lao xuống chỉ trong vòng vài phút.

Từ phân tích trên, bà Schiavo cho rằng, có khả năng phi công đã cố gắng hạ cánh khẩn cấp, hoặc chiếc máy bay đã hạ cánh trượt. Kịch bản máy bay hạ cánh trượt rất nguy hiểm.

img
Biểu đồ độ cao và tốc độ chuyến bay 9525

 

Trong khi đó, hãng tin Telegraph của Anh cũng dẫn lời nhân chứng đưa tin, Airbus A320 dường như đã mất độ cao đột ngột và bay thấp hơn rất nhiều so với các ngọn núi xung quanh trước khi biến mất khỏi radar.

Anh Sebastien Giroux, nhân chứng nhận mình đã nhìn thấy vụ tai nạn máy bay  cho hay anh đã chứng kiến chiếc máy bay mất độ cao đột ngột.

"Tôi cho rằng, máy bay có thể đã cố hạ cánh. Tôi không hề thấy khói hoặc bất cứ thứ  gì như thế. Tôi cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng nổ nào.

Hãng Germanwings vừa thay đổi logo sang màu đen và màu trắng để tưởng niệm các nạn nhân.

img

Germanwings đã đổi logo sang màu trắng đen để tượng niệm các nạn nhân.

Theo hãng tin Reuters, chiếc Airbus 320 của hãng hàng không giá rẻ Germanwings, chi nhánh của hãng Lufthansa, đã bị rơi ở miền nam nước Pháp hôm nay (24.3) trên đường bay từ thành phố Barcelona của Tây Ban Nha đến thành phố Dusseldorf của Đức khi đang chở khoảng 150 người. Đa số nạn nhân là người Tây Ban Nha và người Đức.

Cụ thể, theo hãng Germanwings, trên máy bay có 67 người Đức, trong đó có 16 học sinh sang Barcelona trong một chương trình trao đổi với các trường trung học Tây Ban Nha. Hãng hàng không này từ chối nêu tên các nạn nhân.  

Trước đó, Phó thủ tướng Tây Ban Nha thông báo có 45 công dân nước này trong số những người thiệt mạng.

Giới chức trách Pháp cho biết, chiếc Airbus A320 bị vỡ thành 12 mảnh lớn, các thi thể rơi rải rác trong khu vực ước tính rộng khoảng một hecta và có thể mất nhiều ngày để thu hồi. Reuters dẫn lời cảnh sát tại khu vực máy bay rơi cho biết không còn ai sống sót.

"Sẽ mất nhiều ngày mới có thể thu hồi thi thể các nạn nhân, tiếp đó là mảnh vỡ máy bay", sĩ quan cảnh sát cấp cao Jean-Paul Bloy nói. Cảnh sát Pháp hiện chưa đưa ra giả thiết nào về nguyên nhân tai nạn.

Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm qua cũng đã lên tiếng tuyên bố khó có cơ may có người sống sót trong vụ tai nạn này. Ông Hollande cũng đã gọi điện thoại cho thủ tướng Đức Angela Merkel và nói chuyện với quốc vương Tây Ban Nha Felipe VI, vừa đến Paris hôm nay mở chuyến viếng thăm cấp Nhà nước trong 3 ngày.

Tuy nhiên, ngay sau khi đến Pháp, quốc vương Tây Ban Nha đã hủy phần tiếp theo của chuyến công du. Thủ tướng Merkel dự kiến cũng sẽ sang Pháp, đến tận hiện trường máy bay rơi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem