Pháp-Tây Ban Nha (0-1): Pedro đưa “Bò tót” trở lại ngôi đầu

Thứ tư, ngày 27/03/2013 04:59 AM (GMT+7)
Dân Việt – Với bàn thắng của Pedro ở phút thứ 58, Tây Ban Nha đã tìm được 3 điểm quý giá trước tuyển Pháp tại cuộc đọ sức sáng nay, để trở lại vị trí dẫn đầu cuộc đua tấm vé trực tiếp tới Brazil 2014 ở bảng I.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img
 

Pháp: Hugo Lloris; Christophe Jallet, Raphael Varane, Laurent Koscielny, Patrice Evra; Paul Pogba, Blaise Matuidi, Yohan Cabaye; Mathieu Valbuena, Karim Benzema, Franck Ribery.

Tây Ban Nha: Victor Valdes; Alvaro Arbeloa, Gerard Pique, Sergio Ramos, Nacho Monreal; Xavi Hernandez, Sergio Busquets, Xabi Alonso; Pedro Rodriguez, David Villa, Andres Iniesta.

Không ngoài dự đoán, ở chuyến hành quân sang đất Pháp, La Roja đã gặp rất nhiều khó khăn trước đoàn quân của HLV Deschamps, nhất là trong 45 phút của hiệp 1.

Trong khi các chân sút Tây Ban Nha vấp phải một hàng phòng ngự kiên cường, thì khung thành của thủ môn Valdes (12-TBN) cũng không ít lần bị đặt trong tình trạng báo động trước những cú dứt điểm của Franck Ribery (7-Pháp) hay Benzema (10).

Thậm chí, nếu Valdes không xuất sắc trong tình huống đối mặt với Franck Ribery ở phút thứ 39, có lẽ Tây Ban Nha đã bị thủng lưới.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, mọi việc trở nên dễ dàng hơn với Những chú bò tót. Phút 58, Monreal (19-TBN) kiến tạo một cơ hội tuyệt đẹp cho Pedro (11) băng vào đệm bóng cận thành, hạ gục thủ môn Lloris (1-Pháp), mở tỷ số cho Tây Ban Nha.

Không chỉ có lợi thế dẫn bàn, La Roja còn hơn về quân số trong nửa cuối hiệp 2. Bởi từ phút 78, Pháp chỉ còn chơi với 10 người trên sân khi Pogba (19) nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Xavi (8-TBN).

Nắm giữ nhiều thuận lợi như vậy, nhưng suýt chút nữa Tây Ban Nha đã để tuột chiến thắng nếu như thủ thành Valdes (12) không xuất sắc cứu thua trong tình huống Evra (3-Pháp) đánh đầu cận thành ở phút thứ 86.

Thắng chung cuộc với tỷ số 1-0, Tây Ban Nha đã đòi lại ngôi đầu bảng I từ chính tay tuyển Pháp. Sau 5 trận đấu ở vòng bảng, hiện họ đang có tổng cộng 11 điểm, hơn đội xếp sau là Pháp 1 điểm.

img
 

Dưới đây là diễn biến của trận đấu:

Hết giờ. Chung cuộc đội khách Tây Ban Nha giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Phút 90+1, Fabregas (10-TBN) chọc khe thông minh vào trong vòng cấm nhưng Busquets (16) lại không thể đánh bại được thủ môn Lloris (1-Pháp) trong tư thế đối mặt.

Phút 86, Valbuena (8-Pháp) treo bóng từ quả đá phạt chếch bên cánh trái vào trong vòng cấm cho Evra (3) băng vào đánh đầu cận thành khiến thủ thành Valdes (12) phải dùng chân cứu thua cho Tây Ban Nha.

Phút 83, Ribery (7-Pháp) đi bóng từ cánh trái vào trung lộ loại bỏ hai hậu vệ Tây Ban Nha rồi tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc.

Phút 82, Moussa Sissoko (11-Pháp) được tung vào sân thay Benzema (10).

Phút 78, Pháp chỉ còn chơi với 10 người trên sân khi Pogba (19) nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Xavi (8-TBN).

Phút 76, Cesc Fabregas (10-TBN) được tung vào sân thay Pedro (11).

Phút 74, từ quả phạt góc bên cánh trái, Valbuena (8-Pháp) treo bóng cho Varane (4) khống chế một nhịp rồi dứt điểm đi chệch cột dọc khung thành Tây Ban Nha.

Phút 70, Pháp có sự thay đổi người đầu tiên. Jeremy Menez (14) được tung vào sân thay Cabaye

Phút 64, Ribery (7-Pháp) phối hợp ăn ý với Benzema (10) ở trung lộ trước khi chuyền ngang rất thoáng cho Pogba (19) băng lên tung ra cú dứt điểm đi trúng vị trí của thủ thành Valdes (12-TBN).

Phút 63, Navas (22-TBN) nỗ lực đi bóng bên cánh phải rồi căng ngang cho Pedro (11) tung ra cú dứt điểm đi vọt xà ngang.

Phút 61, David Villa (7-TBN) rời sân để nhường chỗ cho Jesus Navas (22).

Vào! Pháp-Tây Ban Nha: 0-1. Phút 58, Monreal (19-TBN) dẫn bóng bên cánh trái loại bỏ Jallet (15-Pháp) rồi xâm nhập vòng cấm và thực hiện đường căng ngang như đặt cho Pedro (11) băng vào đệm bóng cận thành hạ gục thủ môn Lloris (1-Pháp), mở tỷ số cho Tây Ban Nha.

Phút 57, Valbuena (8-Pháp) bấm bóng vừa tầm từ quả đá phạt chếch bên cánh trái cho Benzema (10) bật cao đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành Tây Ban Nha.

Phút 55, Alonso (14-TBN) chuyền bóng cho Iniesta (6-TBN) xâm nhập vòng cấm và thực hiện vẩy bóng kỹ thuật khiến thủ thành Lloris (1-Pháp) phải trổ tài cản phá.

Phút 54, Cabaye (6-Pháp) phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Busquets (16-TBN).

Phút 51, Valbuena (8-Pháp) có pha treo bóng khó chịu từ bên cánh trái vào trong vòng cấm khiến thủ thành Valdes (12-TBN) phải đấm bóng giải nguy.

Hiệp 2 bắt đầu

img
 

Kết thúc hiệp 1. Tỷ số đang là 0-0.

Phút 39, Valbuena (8-Pháp) thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến cho Ribery (7) dẫn bóng xâm nhập vòng cấm và đối mặt với thủ thành Valdes (12-TBN). Tiếc là cú dứt điểm của tiền vệ người Pháp lại quá hiền nên không thể đánh bại được thủ môn đối phương.

Phút 35, Evra (3-Pháp) phá bóng hụt tạo điều kiện cho David Villa (7-TBN) dẫn bóng xâm nhập vòng cấm. Tiếc là cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo Tây Ban Nha lại đi cắt ngang khung thành của thủ môn Lloris (1-Pháp).

Phút 32, Xavi (8-TBN) nhận thẻ vàng do lỗi phản ứng với trọng tài Viktor Kassai.

Phút 31, Iniesta (6-TBN) bấm bóng vào trong vòng cấm cho Pedro (11) khống chế bóng loại bỏ hai hậu vệ tuyển Pháp nhưng thủ thành Lloris (1-Pháp) đã kịp thời băng ra cản phá.

Phút 22, Busquets (16-TBN) nhả bóng lại tuyến hai cho Pedro (11) tung ra cú sút xa đưa bóng tìm trúng vị trí của thủ thành Lloris (1-Pháp).

Phút 17, Xavi (8-TBN) có pha bật tường trung lộ ăn ý với Alonso (14) trước khi tung ra cú sút xa đi sạt cột dọc khung thành đội tuyển Pháp.

Phút 14, từ bên cánh phải, Jallet (15-Pháp) có đường căng ngang tầm thấp vào trung lộ cho Benzema (10) băng xuống đệm bóng đi vọt xà ngang khung thành Tây Ban Nha.

img
 

Phút thứ 7, Varane (4-Pháp) thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến từ phần sân nhà cho Benzema (10) khống chế bóng loại bỏ Pique (3-TBN) trước khi tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành Tây Ban Nha.

Phút thứ 5, Monreal (19-TBN) có pha bật tường ăn ý với Iniesta bên cánh trái rồi căng ngang vừa tầm cho Xavi (8) băng vào đệm bóng đi vọt xà ngang khung thành tuyển Pháp.

Phút thứ 2, Valbuena (8-Pháp) thực hiện pha treo bóng khó chịu từ bên cánh trái vào trong vòng cấm khiến Busquets (16-Tây Ban Nha) phải phá bóng giải nguy.

Trận đấu bắt đầu.

Trong đội hình xuất phát của hai đội vừa được công bố, người ta thấy ĐT Tây Ban Nha đón chào sự trở lại của 2 trụ cột là nhạc trưởng Xavi Hernandez và Xabi Alonso. Sự trở lại của bộ đôi này sẽ giúp La Roja gia cố thêm sức mạnh ở khu trung tuyến.

Với việc sử dụng một tiền đạo thực thụ là David Villa, xem ra nhà cầm quân Del Bosque sẽ không áp dụng chiến thuật "số 9 ảo" cho ĐT Tây Ban Nha ở trận này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem