Phát động Giải báo chí Toàn quốc về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2024”

Dân Việt Thứ hai, ngày 11/12/2023 07:52 AM (GMT+7)
Tiếp nối thành công và sức lan toả của Giải lần đầu tiên được tổ chức, Ban Tổ chức đã chính thức phát động Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2024 với nhiều đổi mới về thể lệ, nâng cấp về quy mô, giá trị giải thưởng.
Bình luận 0

Trong khuôn khổ Lễ trao giải Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2023 diễn ra tối 10/12 tại Nhà hát lớn Hà Nội, thay mặt cho Ban Tổ chức, Nhà báo Lưu Quang Định, Tổng biên tập Báo NTNN/Dân Việt, Trưởng ban Tổ chức đã chính thức phát động Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2024.

Phát động Giải báo chí Toàn quốc về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2024”

Phát động Giải báo chí Toàn quốc về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2024” - Ảnh 1.

Nhà báo Lưu Quang Định phát động Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ hai năm 2024.

Theo đó, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn sẽ được tổ chức trên quy mô toàn quốc, phong phú về nội dung, đa dạng về thể loại, mở rộng phạm vi, đối tượng tham dự, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn.

Đặc biệt, để tăng thêm sức lan tỏa của giải báo chí dành cho tam nông, bên cạnh các tác phẩm báo in, báo điện tử, dự kiến năm 2024 sẽ có thêm hạng mục cho các sản phẩm phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí.

Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận bài dự thi và tác phẩm qua 2 nguồn. Bạn đọc gửi bài về để đăng tải trên Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt và gửi các tác phẩm báo chí viết đã in và đăng trên các loại hình báo/tạp chí in, điện tử, phát thanh và truyền hình của các cơ quan báo chí cả nước (được gửi về qua địa chỉ Hội Nhà báo Việt Nam hoặc Báo NTNN/điện tử Dân Việt).

Phát động Giải báo chí Toàn quốc về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2024” - Ảnh 2.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao giải Nhất Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2023 cho loạt bài "Trục trặc" chuyển đổi số nông nghiệp" của tác giả Trần Văn Quang - Nguyễn Thị Quỳnh.

Riêng bài dự thi gửi đăng trên báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt là bài viết được gửi lần đầu tiên, chưa đăng trên các báo, tạp chí khác, phản ánh sự thật khách quan, không nhận bài mang tính chất văn học, hư cấu. 

Ban Tổ chức sẽ bắt đầu nhận bài dự thi từ đầu năm 2024 và kết thúc nhận bài vào trung tuần tháng 11 năm 2024.

Lễ trao Giải dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2024. Điều lệ Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2024 sẽ được công bố trên Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt, Cổng thông tin điện tử của Hội Nông dân Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam, Agribank và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Giải báo chí toàn quốc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ nhất năm 2023 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo; Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Agribank tổ chức.
Đã có 26 tác phẩm được trao giải, trong đó có 1 giải Nhất (trị giá 50 triệu đồng), 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 10 giải Chuyên đề.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem