Phát hiện 20 tấn thịt, xương heo thối rữa sắp bán

Thứ tư, ngày 15/09/2010 16:05 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 14/9, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện một khối lượng lớn xương, thịt heo trong tình trạng thối rữa, được trữ lạnh.Theo chủ nhà, xương và thịt heo được thu mua trên thị trường và trữ từ tháng 8 đến nay để bán đi các nơi.
Bình luận 0

Khám xét nhà số 70/14, đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, do ông Đỗ Văn Cát, 45 tuổi và bà Trần Thị Kim Phượng, 37 tuổi làm chủ, cơ quan công an đã phát hiện khoảng 20 tấn xương, thịt heo đang trong tình trạng bị thối rữa, được trữ lạnh trong kho và nhiều tủ cấp đông.

Theo chủ nhà, xương và thịt heo được thu mua trên thị trường và trữ từ tháng 8 đến nay để bán đi các nơi.

Chủ nhà đã không cung cấp được chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chức năng, công an đã lập hồ sơ xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem