Phát hiện bé gái sơ sinh dòi bám đầy người trong bụi tre

Duy Hậu Thứ năm, ngày 03/07/2014 17:59 PM (GMT+7)
Một cháu bé sơ sinh được phát hiện với cơ thể trần truồng và bị dòi bám đầy người trong một bụi tre, sau ngôi nhà 417 Hùng Vương,  phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk).
Bình luận 0

Cháu bé được chị Trương Thị Mỹ Hạnh (cũng là chủ ngôi nhà) phát hiện vào khoảng 14h chiều nay (3.7) khi chị cùng mẹ đi hái măng. Chị Hạnh nghe tiếng rên trong bụi tre nên tiến lại gần để xem và thấy trong một bụi tre rậm rạp, cháu bé bị ai đó dùng lá mì, quần cũ và mềm để che đậy. Tại thời điểm phát hiện, cháu bé đang khóc yếu ớt, thân thể trần truồng và bị kiến, dòi bám đầy người.

img
Nơi cháu bé bị bỏ rơi.

Ngay sau khi phát hiện, chị Hạnh đã cùng mẹ lập tức mang đứa trẻ vào tắm rửa rồi đưa đi bệnh viện, đồng thời báo cho công an phường biết. Theo thông tin từ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk, cháu bé nhập viện trong tình trạng lừ đừ, da môi hồng, trên người có nhiều vết côn trùng cắn và vết trầy xước, phù nề ở mặt, tai, chân, bụng..., phản xạ kém, khóc yếu, không bú được. Hai tai, bộ phận sinh dục nhiều mủ và dòi.

Sau khi được các bác sĩ truyền dịch, bơm sữa, tiêm thuốc, cháu bé đã dần linh hoạt trở lại, khóc to, bú được, da môi hồng, không phải thở ôxy, các vết chấn thương ban đầu giảm dần và giảm phù nề. Cũng theo các bác sĩ, cháu bé vừa sinh được khoảng 10 ngày, nặng 2,9kg.

img

Cháu bé bị bỏ rơi đang dần tỉnh lại sau khi được cấp cứu.

Hiện cháu bé đã hồi phục sức khỏe và vẫn đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem