Phát hiện bức tượng kỳ lạ trên sao Hỏa, có thể là sinh vật sống

Thứ ba, ngày 12/05/2020 11:25 AM (GMT+7)
Nhà lý luận âm mưu nổi tiếng Scott Waring tuyên bố, người ngoài hành tinh có thể vẫn còn sống trên sao Hỏa, dựa trên phát hiện về bức tượng kỳ lạ có thể là sinh vật sống của ông mới đây trên Hành tinh Đỏ.
Bình luận 0
Phát hiện bức tượng kỳ lạ trên sao Hỏa, có thể là sinh vật sống - Ảnh 1.

Toàn bộ bức ảnh.

Theo Express, ông Waring là một trong nhiều người đam mê tìm kiếm người ngoài hành tinh và thường xuyên nghiên cứu những bức ảnh về sao Hỏa của NASA để lấy bằng chứng về sự sống ngoài hành tinh. Trong một bài đăng trên blog ETDatabase của mình, ông Waring tuyên bố đã tìm thấy một số bức tượng kỳ lạ trên sao Hỏa.

"Tôi đã tìm thấy tác phẩm điêu khắc kỳ lạ này trên Sao Hỏa, ít nhất thì tôi nghĩ đây là tác phẩm điêu khắc, nhưng nó rất có thể còn sống. Những bức ảnh chỉ cho chúng ta biết một chút về những thứ đang hiện diện trên Sao Hỏa, chúng ta cần video để xác minh sự chuyển động. Ngoài ra, có 1 thực tế là không có dấu vết của bụi bẩn xung quanh nó và điều này dường như xác minh rằng đó là một bức tượng", ông Waring nói và cho biết thêm rằng, bức tượng dài khoảng nửa mét hoặc tương đương kích thước của một con chó cỡ trung bình.

Bức ảnh của NASA được đăng trên blog của ông Waring dường như cho thấy một khối đá có hình thù kỳ lạ nhô lên khỏi mặt đất.

Bất chấp những tuyên bố sốc của các nhà lý luận âm mưu, đến nay vẫn không có bằng chứng khoa học nào cho thấy sự sống trên Sao Hỏa từng tồn tại.

Các nhà khoa học tin rằng Hành tinh Đỏ từng giống như một Trái đất trẻ với bầu không khí ẩm ướt và dày đặc và đại dương rộng lớn. Không có dấu hiệu của người ngoài hành tinh sống trên bề mặt sao Hỏa ngày nay, và cũng không có bằng chứng về các nền văn minh cổ đại từng phát triển trên sao Hỏa.

Minh Nhật (Express)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem