Tạp chí Đức tố ông Tập Cận Bình gây áp lực cho WHO trong đại dịch Covid-19

Thứ hai, ngày 11/05/2020 10:00 AM (GMT+7)
Dẫn nguồn tin tình báo, một cơ quan truyền thông của Đức cáo buộc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng gây áp lực cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để trì hoãn việc tuyên bố Covid-19 là đại dịch.
Bình luận 0

Cụ thể, Tạp chí Der Spiegel của Đức cáo buộc, quyết định trì hoãn tuyên bố đại dịch Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hồi tháng 1 là do áp lực từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo liên bang BND của Đức, Der Spiegel hôm 9/5 viết rằng, đích thân ông Tập đã gọi cho Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vào ngày 21/1 và yêu cầu ông Tedros tạm hoãn công bố thông tin căn bệnh mới Covid-19 có thể lây truyền giữa người đồng thời trì hoãn việc tuyên bố Covid-19 là đại dịch.

Theo Der Spiegel, BND đánh giá rằng sự chậm trễ này của WHO đã khiến thế giới bỏ lỡ thời cơ vàng từ 4 đến 6 tuần để chống lại virus chết người.

Tuy nhiên, WHO đã bác bỏ các cáo buộc và mô tả những gì Tạp chí Đức nêu ra là "không có cơ sở và không đúng sự thật". WHO tuyên bố rằng người đứng đầu WHO và Chủ tịch Tập Cận Bình không hề có cuộc điện đàm vào ngày 21/1 và cả 2 cũng chưa bao giờ nói chuyện qua điện thoại.

Minh Nhật (KBS)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem