Phát hiện gây sốc về Mặt trăng

Thứ ba, ngày 24/09/2013 18:58 PM (GMT+7)
Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học về đá Mặt trăng cho thấy, hành tinh này ra đời muộn hơn chúng ta nghĩ tới hơn 100 triệu năm.
Bình luận 0
Vụ va chạm giữa các hành tinh do kính viễn vọng không gian Spitzer của NASA ghi lại năm 2009. Có thể, Mặt trăng đã ra đời trong một vụ va chạm như thế.
Vụ va chạm giữa các hành tinh do kính viễn vọng không gian Spitzer của NASA ghi lại năm 2009. Có thể, Mặt trăng đã ra đời trong một vụ va chạm như thế.

Giả thuyết phổ biến nhất cho rằng Mặt trăng xuất hiện khoảng 4,56 tỷ năm trước đây. Theo đó, một hành tinh bí ẩn có kích thước bằng hoặc lớn hơn sao Hỏa đâm vào Tiền Trái Đất ở thời điểm hệ Mặt trời mới hình thành vào khoảng 30-50 triệu năm. Vụ va chạm đã tạo ra Mặt trăng và Trái Đất ngày nay.

Thế nhưng những phân tích về đá Mặt trăng mới đây lại cho thấy, thực ra Mặt trăng có niên đại khoảng 4,4 - 4,45 tỷ năm tuổi, chứ không phải 4,56 tỷ năm.

Việc Mặt trăng “trẻ” hơn chúng ta nghĩ khoảng 100 triệu năm, giúp định hình lại sự hiểu biết về thuở ban đầu của Trái đất cũng như Mặt trăng, vệ tinh tự nhiên của nó.
Mai Thủy (theo Space) (Mai Thủy (theo Space))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem