Phát hiện khối ngọc bích nặng 50 tấn ở Đông Nam Á

Thứ bảy, ngày 22/02/2014 18:59 PM (GMT+7)
Giới chức Myanmar hôm qua triển khai quân đội tới bảo vệ khối ngọc bích khổng lồ vừa được phát hiện tại mỏ đá quý nằm ở miền bắc nước này.
Bình luận 0
Hãng thông tấn AP dẫn lời ông Lajun Ngan Seng, quan chức hàng đầu bang Kachin, Myanmar, cho biết, các thợ mỏ phát hiện khối ngọc bích ở khu mỏ Hpakant từ hơn một tuần trước. Đến nay, một nửa khối ngọc vẫn nằm dưới đất.

img
Ảnh minh họa: Krohsnest.net.

Ông Seng dẫn lời các chuyên gia ước tính rằng, khối ngọc cao khoảng 5,5 m và nặng chừng 50 tấn. Do ngọc bích có giá trị rất lớn nên chính phủ Myanmar đã cử quân đội tới bảo vệ nó.

Myanmar là một trong những quốc gia xuất khẩu ngọc bích hàng đầu thế giới. Phần lớn trữ lượng đá quý của quốc gia này nằm ở bang miền bắc Kachin, trọng điểm tranh chấp giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy trong hơn nửa thế kỷ qua. Những khối ngọc chất lượng cao nhất của Myanmar thường bị buôn lậu sang quốc gia láng giềng Trung Quốc.
Tri Thức (Theo Tri Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem