Phát hiện lá thư trong chai trôi dạt trên biển gần 100 năm

Thứ bảy, ngày 01/09/2012 06:20 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một lá thư đựng trong chai đã được một ngư dân Scotland vớt lên sau khi lênh đênh trên biển suốt 98 năm ròng rã.
Bình luận 0

Ngư dân Andrew Leaper đã thấy chiếc chai mắc vào lưới của mình hồi tháng 4 vừa qua trong khi đang đi thuyền ra phía đông quần đảo Shetland, ngoài khơi phía bắc Scotland.

img
Chiếc chai đựng lá thư đã trôi dạt trên biển gần một thế kỷ.

Ngày 30.8, tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã xác nhận đây là bức thư trong chai cổ nhất từ trước đến nay từng được phát hiện, nhiều hơn kỷ lục trước đó 5 năm.

Đây là một trong 1.890 chiếc chai được thả xuống trong một thí nghiệm quốc gia năm 1914 để xác định các dòng hải lưu ngầm ở vùng biển quanh Scotland.

Bên trong mỗi chai có đựng một tấm thiệp yêu cầu người nhặt ghi lại chi tiết hoàn cảnh tìm thấy chiếc chai và cam kết sẽ thưởng người đó 6 xu. Song không may cho Leaper, 6 xu đó hiện nay không còn được lưu hành nữa.

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem