Bắc Kạn: Phát hiện trường hợp dương tính với vi khuẩn não mô cầu

Chiến Hoàng Thứ năm, ngày 13/06/2024 07:39 AM (GMT+7)
Theo kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, một người trong gia đình có trường hợp tử vong chưa rõ nguyên nhân vào ngày 9/6 tại xã Mỹ Phương (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) được xác định dương tính với vi khuẩn não mô cầu.
Bình luận 0

Thông tin từ Sở Y tế Bắc Kạn, ngày 9/6, bà H.T.Đ (SN 1960, ở thôn Nà Lầu, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể) tử vong chưa rõ nguyên nhân. Trước đó 5 ngày, cháu bà Đ, ở cùng nhà là Đ.T.V (SN 2022) cũng đã tử vong. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, gia đình bà H.T.Đ tiếp tục có 4 người có các biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, đi ngoài phân lỏng.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Văn Tuyến, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cho biết, theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 12/6 cho thấy, bệnh nhân Đ.V.D (là con trai bà H.T.Đ, tử vong ngày 9/6 tại xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể của tỉnh Bắc Kạn) dương tính với vi khuẩn não mô cầu (có tên gọi là Neisseria meningitidis) gây bệnh viêm màng não.

Bắc Kạn: Phát hiện trường hợp dương tính với vi khuẩn não mô cầu- Ảnh 1.

Ông Tạc Văn Nam, Giám đốc Sở Y tế Bắc Kạn chủ trì Hội nghị khẩn cấp triển khai hướng dẫn giám sát phòng, chống dịch và hướng dẫn điều trị bệnh do não mô cầu trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Sở Y tế Bắc Kạn cung cấp

Theo lãnh đạo sở Y tế Bắc Kạn, đây là một bệnh truyền nhiễm gây dịch, do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Biểu hiện của bệnh thường gặp là viêm màng não mủ và/hoặc nhiễm khuẩn huyết, có thể gây sốc dẫn đến tử vong, nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do hít phải các giọt nhỏ dịch tiết mũi họng bị nhiễm Neisseria meningitidis, khả năng lây truyền sẽ tăng nếu có đồng nhiễm cùng các virus đường hô hấp.

Bắc Kạn: Phát hiện trường hợp dương tính với vi khuẩn não mô cầu- Ảnh 2.

Các nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm đối với người nhà bà H.T.Đ (thôn Nà Lầu, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn). Ảnh: Sở Y tế Bắc Kạn cung cấp

Bệnh xảy ra rải rác hoặc thành dịch ở nhiều nơi trên thế giới, chủ yếu vào mùa đông xuân. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, thường gặp nhất là trẻ dưới 5 tuổi, thanh thiếu niên từ 14 đến 20 tuổi, những người sống trong khu vực tập thể đông người (nhà trẻ, trường học, chung cư…) và các cơ địa suy giảm miễn dịch.

Sau khi nhận được báo cáo của CDC Bắc Kạn và thông báo kết quả xét nghiệm của Bệnh viện nhiệt đới Trung ương, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị khẩn cấp triển khai hướng dẫn giám sát phòng, chống dịch; hướng dẫn điều trị và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do vi khuẩn não mô cầu với 108 xã phường, các Trung tâm y tế; giao nhiệm vụ cho tất cả các đơn vị thực hiện công tác phòng chống, điều trị liên quan đến vi khuẩn não mô cầu ở Bắc Kạn.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, đơn vị đã tổ chức Hội nghị trực tiếp, trực tuyến triển khai trong toàn ngành và báo cáo lãnh đạo tỉnh. Về quy trình, chúng tôi đã tính toán trước, từ lúc chưa xác định rõ nguyên nhân đã tính trước các phương án để khoanh vùng, dập dịch.

Chiều 12/6, tại hội nghị trực tuyến, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn đã thống nhất cao về phương pháp phòng, chống dịch bệnh do vi khuẩn não mô cầu. Cụ thể: Vệ sinh, khử khuẩn, thống kê các trường hợp tiếp xúc gần để theo dõi. Đối với dân cư gần khu vực trường hợp phát hiện dương tính với vi khuẩn não mô cầu, chúng tôi tuyên truyền để thực hiện các biện pháp ngăn chặn lây qua đường hô hấp như đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc, xúc miệng họng bằng những dung dịch sát khuẩn thông thường, tăng cường dinh dưỡng, luyện tập để nâng cao sức đề kháng.

"Cùng với đó, chúng tôi tuyên truyền người dân khi phát hiện các dấu hiệu sốt, đau đầu, cổ cứng, buồn nôn và nôn, tiêu chảy, phát ban ngoài da, đau họng thì đến ngay cơ sở y tế để loại trừ nguy cơ bệnh viêm não mô cầu. Đồng thời các đơn vị trong ngành thành lập các tổ để hỗ trợ người dân. Tuyến tỉnh hỗ trợ tuyến huyện, tuyến huyện hỗ trợ tuyến xã. Ngày mai, chúng tôi sẽ đưa các đoàn giám sát đi để lên lớp và kiểm tra" - Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Kạn cho biết thêm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem