Phát hiện thi thể cháu bé nghi là nạn nhân vụ mẹ ôm con nhảy cầu tự tử

Đức Sơn Thứ sáu, ngày 08/11/2019 10:32 AM (GMT+7)
Thi thể cháu bé bị mắc vào một rọ đơm tôm, cá đã được người dân phát hiện, cấp báo tới lực lượng chức năng.
Bình luận 0

img

Hiện trường vụ mẹ ôm con nhảy cầu Khuể hôm 5/11.

Ngày 8/11, một lãnh đạo UBND xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một cháu bé khoảng 2 tuổi trôi dạt trên sông.

Cụ thể, vào sáng cùng ngày, trên đoạn sông Văn Úc qua địa bàn xã Tiên Hưng, người dân đã phát hiện thi thể một cháu bé khoảng 2 tuổi bị mắc vào rọ đơm tôm, cá nên đã báo tin đến lực lượng chức năng.

Nạn nhân được xác định đã tử vong nhiều giờ trước đó, thi thể đang trong quá trình phân hủy. Hiện cháu bé đang được nhận dạng, xác minh nhân thân cũng như danh tính.

img

Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu bé.

Trước đó, khoảng 18h30 tối 5/11, một người phụ nữ dẫn theo 2 người con khoảng 1 - 2 tuổi và khoảng 6 - 8 tuổi ra khu vực cầu Khuể, thị trấn Tiên Lãng, giáp ranh giữa huyện An Lão và huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng. 

Tại đây, sau khi cho con nhỏ ăn cháo xong, người phụ nữ ôm cả 2 con định nhảy xuống sông nhưng người con lớn vùng vẫy chạy thoát.

Không dừng lại, người phụ nữ này ôm con nhỏ rồi nhảy xuống sông Văn Úc, để lại một chiếc xe máy. Trong cốp chiếc xe dựng trên cầu có thư tuyệt mệnh và nhiều vật dụng khác.

Trong thư tuyệt mệnh của người này có nội dung xin lỗi bố mẹ, xin lỗi chồng con. 

Người phụ nữ nói trên sau đó được xác định là chị T. (34 tuổi, trú huyện Tiên Lãng), là công nhân tại một công ty có địa chỉ tại xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng.

Để lại thư tuyệt mệnh, người phụ nữ ôm con nhỏ nhảy cầu tự tử

Tại cầu Khuể, sau khi cho con nhỏ ăn cháo xong, người phụ nữ đã ôm cả 2 con định nhảy cầu tự tử. Tuy nhiên, con lớn...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem