Phát hiện vé AFF Cup bị làm giả trắng trợn

Thứ tư, ngày 15/12/2010 17:07 PM (GMT+7)
Dân Việt - BTC AFF Cup 2010 đã phát hiện một số kẻ xấu mua vé mệnh giá 50.000 đồng và 80.000 đồng rồi tẩy xóa in tăng giá lên thành 150.000 đồng và 180.,000 đồng để lừa bán cho người hâm mộ.
Bình luận 0

Theo tin mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010, BTC giải đã phát hiện một số kẻ xấu đã mua vé mệnh giá 50.000 đồng và 80.000 đồng rồi tẩy xóa in tăng giá lên thành 150.000 đồng và 180.000 đồng để lừa bán cho người hâm mộ kiếm lời.

img
Người hâm mộ cần cẩn thận khi mua vé trôi nổi

Trước trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 18-12, để đảm bảo quyền lợi cho người hâm mộ, BTC giải cho biết có một số cách để phân biệt vé thật và vé giả.

Theo đó, vé mệnh giá 100.000 đồng có đục 2 lỗ nhỏ; Vé mệnh giá 200.000 đồng có đục 1 lỗ nhỏ; Vé mệnh giá 300.000 đồng và 400.000 đồng không đục lỗ.

Ngoài ra, vé còn có các đặc điểm như: Vé được in bằng công nghệ in nhiệt nên rất sắc nét và rõ ràng; Mỗi vé có một mã vạch riêng để đảm bảo sẽ không có vé nào được sử dụng hai lần, đồng thời qua hệ thống vã vạch, BTC sẽ xác định được chính xác số lượng khán giả đã vào sân và ngồi tại vị trí nào; Vé có gắn tem chống giả Hologram hiệu ứng 3D; Khi so vé dưới tia cực tím sẽ xuất hiện hình ảnh logo chìm.

8 giờ 30 phút sáng 16-12, vé trận bán kết AFF Cup lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ được bán công khai tại Mỹ Đình, Hà Nội.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem