Phát hiện vụ bán độ ở CLB Đồng Nai nhờ… World Cup

Xuân Lực - Thắng Quang - Lương Kết Thứ hai, ngày 21/07/2014 16:43 PM (GMT+7)
Chiều nay (21.7), Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45-Bộ Công an) đã thông tin với báo chí về vụ bắt 6 cầu thủ CLB Đồng Nai tham gia cá độ trong trận đấu giữa Quảng Ninh và Đồng Nai hôm 20.7.
Bình luận 0

Cục trưởng Cục Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) cho biết, ngoài bắt giữ 6 cầu thủ Đồng Nai tham gia dàn xếp tỷ số trong trận đấu giữa Quảng Ninh và Đồng Nai tại V.League 2014 gồm Phạm Hữu Phát (đội trưởng), Nguyễn Đức Thiện, Phan Lưu Thế Sơn, Nguyễn Thành Long Giang, Hà Niệm Tiến; C45 cũng đã tiến hành bắt khẩn cấp 4 đối tượng tổ chức dàn xếp tỷ số, gồm: Nguyễn Phúc Thuận (SN 1982, tức Thuận “trâu bò”, tạm trú khu phố 6, Biên Hòa, Đồng Nai, 1 tiền án về đánh bạc), Trần Văn Ba (Hoàng), Đỗ Hoàng Hà, Trần Đình Hải.

img

Long Giang và các cầu thủ Đồng Nai tại Cơ quan điều tra.

Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, qua việc theo dõi các ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức cá độ các trận đấu World Cup 2014, C45 phát hiện nhóm đối tượng do Nguyễn Phúc Thuận, Trần Văn Ba (Hoàng), Đỗ Hoàng Hà, Trần Đình Hải tổ chức cá độ bóng đá World Cup 2014. Từ đây, C45 phát hiện nhóm cầu thủ của đội Đồng Nai có tham gia đánh bạc với Trần Văn Ba (tức Hoàng).

“Qua theo dõi, chúng tôi phát hiện các đối tượng có dàn xếp tỷ số các trận đấu tại V.League, có trận lên đến 800 triệu đồng”, ông Tiến nói.

Riêng trận đấu giữa Đồng Nai và Quảng Ninh, đối tượng Phạm Hữu Phát, đội trưởng CLB Đồng Nai là đối tượng cầm đầu nhóm cầu thủ dàn xếp, bán tỷ số cho đối tượng Thuận. Sau đó, Thuận bán cho Hoàng. Các đối tượng dàn xếp kèo cách biệt là 2 bàn. Số tiền các đối tượng dàn xếp tỷ số là 400 triệu đồng. Kết thúc trận đấu tỷ số là 5-3 vừa đúng kịch bản các đối tượng sắp xếp.

Ngay sau trận đấu, C45 đã triệu tập 6 cầu thủ của CLB Đồng Nai về Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội để đấu tranh làm rõ.

“Các đối tượng tổ chức cá độ chọn các vị trí từ thủ môn, hậu vệ, tiền đạo tới tiền vệ. Tất cả các vị trí quan trọng trên sân đều bị các đối tượng mua độ. Trước trận đấu nhóm cá độ giao nhiệm vụ cho các cầu thủ, nhưng chỉ 3 cầu thủ đá chính", Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nói.

img

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến trao đổi với báo chí.

Theo C45, số tiền 400 triệu các đối tượng thỏa thuận dàn xếp chưa được chia, hiện Cơ quan điều tra đã thu giữ 275 triệu tiền mặt. Qua khám xét nhà các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu giữ 8 điện thoại và 8 máy tính xách tay.

Theo thông tin từ Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, ngoài 6 cầu thủ của Đồng Nai, C45 triệu tập cầu thủ Nguyễn Đình Hiệp, thuộc U22 của Đồng Tâm Long An.

“Đây là cầu thủ giỏi nhưng mê cá độ bóng đá. Hiệp quen Hoàng và nhờ các đối tượng cá độ các trận đấu mà mình thích”, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nói.

Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, hiện C45 đang xem xét khởi tố vụ án, đồng thời mở rộng điều tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem