Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Quỳnh Nguyễn Thứ tư, ngày 28/10/2020 17:25 PM (GMT+7)
Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện và có nhiều đổi mới.
Bình luận 0

Sáng nay (28/10), tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với 300 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 82.000 đảng viên ở gần 6.000 chi bộ của 61 đảng bộ trực thuộc.

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương  - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự khai mạc đại hội. Ảnh: TTXVN

Hoàn thành cơ bản mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương (nhiệm kỳ 2015-2020) Sơn Minh Thắng cho biết, Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương có vai trò, vị trí quan trọng, bao gồm các tổ chức Đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, các viện nghiên cứu khoa học nền tảng của đất nước, các cơ quan báo chí, xuất bản, các cơ sở đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt. Hoạt động của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước.

Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương; với tinh thần chủ động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ Khối đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện và có nhiều đổi mới.

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương  - Ảnh 2.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: VGP

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp; chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng viên trong đảng bộ được nâng lên.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Đảng bộ Khối nêu rõ phương hướng nhiệm kỳ tới phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy Khối tập trung công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đổi mới công tác tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Khối đặt mục tiêu: "Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương trong sạch, vững mạnh…".

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. 

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương  - Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: VGP

Ông Nguyễn Văn Bình khẳng định Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo các tổ chức đảng thuộc Khối; phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Khối chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối thành 7 nghị quyết chuyên đề và nhiều nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc. Tác phong, phương pháp làm việc của nhiều cấp ủy, người đứng đầu được đổi mới, sâu sát cơ sở.

Trước những khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Cùng với đó, củng cố đoàn kết, thống nhất trong mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc…, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối tuyệt đối trung thành với Đảng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: "Cần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng tổ chức Đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, thực hiện đồng bộ việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Đồng thời, cần xây dựng, bồi dưỡng cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác Đảng các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, quán triệt thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng, các tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ theo đúng quy định của Đảng".

Nhân dịp này, Đại hội đã phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Tổng số tiền quyên góp được tại Đại hội là 200 triệu đồng sẽ được gửi đến đồng bào miền Trung thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Đại hội tiến hành công tác bầu cử để bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem