Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tại Bệnh viện Nhi, bé K được phẫu thuật đặt van não thất. Tuy nhiên, các bác sĩ lại phát hiện cháu bé bị khối u quái với kích thước hơn 5cm ở vùng hố sau của não nên lại chỉ định phẫu thuật.
Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Nhi T.Ư ứng dụng mổ cắt u não cho trẻ bé như vậy bằng kỹ thuật vi phẫu thần kinh. Ca mổ đã kéo dài 6 tiếng và chỉ sau 1 tuần chăm sóc hậu phẫu tích cực, cháu bé đã hoàn toàn tỉnh táo, bú mẹ tốt. Hình ảnh sọ não cho thấy khối u đã hoàn toàn biến mất. Cháu bé cũng không phải điều trị bằng hóa chất.
Bác sĩ Lê Nam Thắng - Phó trưởng khoa Thần kinh (Bệnh viện Nhi T.Ư) chia sẻ, bệnh nhi quá nhỏ, cân nặng thấp, khối u lớn nên việc bóc tách khối u không dễ dàng. Các bác sĩ đã phải thao tác vô cùng khéo léo mới tránh được nguy cơ tử vong cho trẻ cũng như tránh cho trẻ các di chứng sau phẫu thuật.
Theo bác sĩ Thắng, trước kia, khi chưa có kỹ thuật vi phẫu thần kinh, tỷ lệ tử vong ở các ca sinh thiết hoặc phẫu thuật mổ lấy u vùng hố sau này rất cao, lên tới 50%. Tuy nhiên, khi khi ứng dụng phương pháp mới, việc loại bỏ khối u trở nên dễ dàng hơn, các bệnh nhi mắc bệnh tránh được những biến chứng nặng nề, có cơ hội phát triển như những trẻ bình thường khác.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.