Phe đối lập Thái Lan ra tối hậu thư

Thứ sáu, ngày 08/11/2013 08:29 AM (GMT+7)
Đảng Dân chủ đối lập Thái Lan hôm 7.11 đã ra tối hậu thư yêu cầu Đảng cầm quyền Puea Thai (Vì nước Thái) bãi bỏ dự Luật Ân xá gây tranh cãi vào ngày 11.11.
Bình luận 0
"Vào 6 giờ tối thứ 2, nếu dự luật không được rút, chúng tôi sẽ tiến hành những việc cần làm”- Nghị sĩ Dân chủ Suthep Thaugsuban, người đang dẫn đầu cuộc biểu tình đường phố ở đại lộ Ratchadamnoen tuyên bố.
Biểu tình phản đối việc Hạ viện thông qua dự luật ân xá gây nhiều tranh cãi hôm 1/11 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Biểu tình phản đối việc Hạ viện thông qua dự luật ân xá gây nhiều tranh cãi hôm 1/11 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo báo chí Thái Lan, hiện số người tham gia biểu tình tại Đại lộ Ratchadamnoen đã tăng lên 20.000. Tuy nhiên, Đảng Dân chủ tuyên bố có 50.000 người tham gia biểu tình.

Dự Luật Ân xá đã được Hạ viện Thái Lan thông qua ngày 1.11 và sẽ được Thượng viện xem xét vào ngày 11.11.
M.Đ (theo Reuters) (M.Đ (theo Reuters))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem