Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước đó, Hyacinth cũng được cho là vũ khí được lực lượng nổi dậy dùng để tấn công vào sân bay ở Lugansk.
Pháo tự hành 2S5 Giatsint
Theo Military-today, Hyacinth, còn được gọi là 2S5 Giatsint, là một loại pháo tự hành cỡ 152 mm, bắt đầu được sản xuất vào năm 1968 tại Liên Xô. Năm 1976, Hyacinth bắt đầu được biên chế trong quân đội Liên Xô và được sản xuất hàng loạt trong cùng năm đó cho đến đầu những năm 1990 thì dừng lại.
>> Vì sao "hàng khủng" Grad làm mưa làm gió ở Đông Ukraine?
Hệ thống pháo này bắn đạn thông thường và rocket với đầu đạn phân mảnh, đầu đạn chùm và bom khói. Tầm bắn xa từ 24 km-33 km tùy từng loại đầu đạn.
>> Chi tiết chiến đấu cơ A-37 vừa được vớt xác ở Gia Lai
Ngoài Hyacinth, vũ khí chủ lực trong cuộc tái tấn công vào Donetsk hôm 1.10 của phe nổi dậy ở Ukraine vẫn là loại rocket đa nòng BM-21 Grad. Cuộc pháo kích này đã khiến hàng chục người ở Donetsk thương vong, sân bay của Ukraine ở Donetsk cũng được cho là đã bị thất thủ và lọt vào tay quân nổi dậy.