Phe nổi dậy vừa phóng loại rocket nào vào sân bay Đông Ukraine?

Vân Long (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 14/09/2014 10:23 AM (GMT+7)
Tờ Ukrinform cho hay, trong ngày 13.9 quân nổi dậy đã dùng hệ thống phóng rocket đa nòng Grad bắn liên tiếp vào sân bay ở Donetsk, miền Đông Ukraine.
Bình luận 0

Thông tin trên đã được Trung tâm Phân tích-Thông tin thuộc Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC) phát đi trong một tuyên bố ngày 13.9.

Theo đó, tuyên bố này cáo buộc các phần tử thuộc phe nổi dậy mà phía NSDC gọi là “những kẻ khủng bố” đã bắn rocket vào sân bay Donetsk.

imgHệ thống phóng rocket đa nòng Grad được cho là đang do phe nổi dậy điều khiển ở thị trấn tại Donetsk, Ukraine, ngày 11.9. Ảnh: AP

“Những kẻ khủng bố đã bắn vào sân bay ở Donetsk bằng hệ thống phóng rocket Grad. Đợt nã đạn này đã được thực hiện từ bờ Yakovlivka và vùng Donetsk ở những nơi như Putylivka và Kirov Mine”, tuyên bố của Trung tâm Phân tích-Thông tin thuộc NSDC thông báo.

Cũng theo NSDC, trong suốt ngày 13.9 quân nổi dậy còn bắn đạn vào các chốt kiểm tra và các vị trí mà Lực lượng quân đội Ukraine đóng quân ở vùng Donetsk như Nyzhnia Krynka, Maryinka, Petrivske, Novoselivka, Mayorske, Zhdanivka, Novotroyitske, Krasnogorivka, Bohdanivka, Maloorlivka, Yasynuvata, Avdiyivka, Pisky, Tonenke, Debaltseve và một số nơi ở Luhansk như Chornukhine, Mius và Tsentralny.

img Hệ thống Grad của Ukraine khai hỏa phóng rocket. Ảnh: Kyivpost

Theo Military-today, hệ thống phóng rocket đa nòng Grad được Liên Xô sản xuất từ những năm 1960 và đi vào phục vụ quân đội Liên Xô năm 1963. Grad có 40 ống phóng rocket cỡ 122 mm, sử dụng rocket loại đầu đạn nổ phân mảnh (HE-FRAG) trọng lượng 18,4 kg.

 

Tầm bắn hiệu quả của Grad ở phạm vi 1,6-21 km. Ngoài rocket đầu đạn nổ, Grad cũng có thể được trang bị các loại rocket gây cháy, phun hóa chất, khói hoặc đầu đạn chùm chống tăng, xe bọc thép chở quân. Phạm vi ảnh hưởng của Grad bao phủ diện rộng tới 0,8-1 ha.

>> Loạt máy bay Ukraine lọt vào tay phe nổi dậy 

Hiện nay hệ thống Grad được hơn 30 quốc gia sử dụng, trong đó có Ukraine.

Trong hoạt động chống lại phe nổi dậy ở miền Đông, hệ thống Grad được cho là cũng có mặt trong đội hình tấn công của quân đội Ukraine. Nhưng theo một số nguồn tin trước đó cho biết, một số hệ thống Grad của quân đội Ukraine đã bị lọt vào tay phe nổi dậy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem