Phi cơ Tổng thống Honduras hạ cánh khẩn cấp

Thứ ba, ngày 07/09/2010 17:42 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm qua, 6-9, chiếc máy bay chở Tổng thống Honduras Porfirio Lobo đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống đất Mỹ vì sự cố kỹ thuật.
Bình luận 0

Ông Reinaldo Sanchez – trợ lý riêng của Tổng thống Lobo – cho biết, chiếc máy bay West Wind đã hạ cánh an toàn xuống căn cứ quân sự Palmerola của Mỹ. Không có ai bị thương do sự cố này gây ra.

img
Tổng thống Honduras Porfirio Lobo

Sau đó, chiếc phi cơ đã được kiểm tra chi tiết, trước khi tiếp tục hàng trình tới thành phố New Orleans, thuộc tiểu bang tiểu bang Louisiana, Mỹ – nơi Tổng thống Lobo sẽ ký một thỏa thuận tài trợ học bổng với các trường đại học trong vùng.

Phát ngôn viên chính phủ Honduras cho hay, trong chuyến thăm chính thức tới Mỹ, Tổng thống Lobo sẽ tiến hành thảo luận với giới chức cấp cao Mỹ về những vấn đề mà hai nước cùng quan tâm, cũng như thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương.

Theo Tân Hoa Xã

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem