Phi hạt nhân
-
Hôm 19/8, Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cho biết Tổng thống Hàn Quốc nên "im lặng" sau khi ông nhắc lại Seoul sẵn sàng cung cấp viện trợ kinh tế để đổi lấy việc giải trừ hạt nhân.
-
Xung đột Nga-Ukraine khiến nhiều chính phủ ở châu Âu tăng ngân sách quốc phòng, tái vũ trang để củng cố quân đội. Một trong số đó là Ba Lan - đất nước đang trên đà trở thành cường quốc quân sự phi hạt nhân lớn nhất và tinh vi nhất châu Âu, theo Eurasia Review.
-
Những thứ vũ khí vô hình có tồn tại mà bạn không thể tưởng tượng nó kinh hoàng đến mức nào.
-
Thứ trưởng Ngoại giao Nga tuyên bố Ukraine cần chấp nhận điều kiện nếu muốn đạt thỏa thuận hòa bình với Moscow.
-
TOS-1 và các biến thể của vũ khí này có thể gây ra sự sát thương đáng kinh ngạc. Nó được coi là vũ khí mạnh nhất của Nga không sử dụng công nghệ hạt nhân.
-
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev cảnh báo Nga sẽ đặt nhiều vũ khí hạt nhân "sát cửa ngõ" Thụy Điển, Phần Lan khi hai nước gia nhập NATO.
-
Hôm 12/6, các quan chức địa phương cho biết lực lượng Nga đã cho nổ tung một cây cầu nối thành phố Severodonetsk của Ukraine với một thành phố khác bên kia sông, cắt đứt đường sơ tán dân thường.
-
Theo thị trưởng Mariupol, dịch tả và các căn bệnh nguy hiểm khác có thể giết chết hàng nghìn người ở thành phố này, đặc biệt khi các thi thể không được thu dọn và thời tiết trở nên nóng hơn.
-
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzyanyk cho biết, sau nhiều lần vượt sông thất bại và hứng chịu thương vong nặng nề, quân đội Nga đang ráo riết tìm kiếm những điểm yếu dễ chọc thủng nhất trong hệ thống phòng thủ của Ukraine ở ven sông Seversky Donets, miền đông nước này.
-
Các lực lượng Ukraine liên tục giao tranh với quân Nga ở thành phố tiền tuyến phía đông Severodonetsk. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tình hình rất khó khăn, tuy nhiên ông cam kết giành lại lãnh thổ từ tay Moscow.