Cảnh báo nóng: Dịch bệnh có thể khiến hàng nghìn người ở Mariupol thiệt mạng

Lê Phương (Reuters) Thứ bảy, ngày 11/06/2022 11:12 AM (GMT+7)
Theo thị trưởng Mariupol, dịch tả và các căn bệnh nguy hiểm khác có thể giết chết hàng nghìn người ở thành phố này, đặc biệt khi các thi thể không được thu dọn và thời tiết trở nên nóng hơn.
Bình luận 0
Cảnh báo nóng: Dịch bệnh có thể khiến hàng nghìn người ở Mariupol thiệt mạng - Ảnh 1.

Dịch bệnh bùng phát ở thành phố Mariupol. Ảnh: Reuters

Thị trưởng Vadym Boichenko cho biết các giếng nước đã bị ô nhiễm bởi xác của những người thiệt mạng trong nhiều tuần bị bắn phá và bao vây, và việc thu thập thi thể trong thành phố đang diễn ra khá chậm chạp.

Ông nói với đài truyền hình quốc gia: "Dịch kiết lỵ và dịch tả đang bùng phát, đây là đánh giá của các bác sĩ. Thật không may, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của 20.000 cư dân..."

Boichenko tuyên bố thành phố đã được đặt trong tình trạng cách ly.

Ukraine tiết lộ khoảng 100.000 người hiện đang ở Mariupol. Thành phố này từng có dân số khoảng 430.000 người trước chiến sự nhưng giờ đây đã trở thành một đô thị hoang.

Tháng trước, ông Boichenko nói rằng trận oanh tạc của Nga đã biến Mariupol thành một "khu ổ chuột thời Trung cổ", người dân buộc phải uống nước từ giếng vì thành phố không có nước máy và hệ thống thoát nước ngừng hoạt động. 

Ông thúc giục Liên hợp quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế nhanh chóng thiết lập một hành lang nhân đạo để giúp người dân rời khỏi thành phố.

Tháng trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cảnh báo về khả năng bùng phát dịch tả ở Mariupol. 

Hôm 10/6, Bộ Quốc phòng Anh cho biết có nguy cơ bùng phát dịch tả ở Mariupol vì các dịch vụ y tế gần như tê liệt. "Nga đang gặp khó khăn trong việc cung cấp các dịch vụ công cơ bản cho người dân ở những vùng lãnh thổ do nước này chiếm đóng", Bộ nói.

Nga chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về những khẳng định của ông Boichenko hay Bộ Quốc phòng Anh. 

Trước đó, Moscow tuyên bố "hoạt động quân sự đặc biệt" của họ nhằm giải giáp và phi hạt nhân hóa Ukraine. Đáp lại, Kiev và các đồng minh gọi đây là cuộc chiến vô cớ nhằm chiếm lãnh thổ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem