Phi nông nghiệp
-
Theo quy định của pháp luật, có 8 trường hợp không phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, cụ thể là những trường hợp nào?
-
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (Chương trình OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn, trong đó, trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.
-
Người bán hàng rong, thu gom phế liệu, bốc vác, lái xe ôm, người nghỉ việc không hưởng lương từ một tháng trở lên... được hưởng trợ cấp từ gói 62.000 tỷ đồng.
-
Bảng giá đất mới của Đà Nẵng sẽ có hiệu lực từ ngày 5/5 với mức cao nhất là 98,8 triệu đồng/m2 đất ở.
-
Mức giá này không thay đổi so với giai đoạn 2014-2019. Đây là căn cứ để UBND thành phố ban hành quyết định bảng giá đất áp dụng trong 5 năm tới.
-
Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024 thì quận Hoàn Kiếm có giá đất cao nhất là gần 188 triệu đồng/m2; giá đất thấp nhất thuộc quận Hà Đông, hơn 4,5 triệu đồng/m2.
-
Theo Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất vừa được Chính phủ ban hành, mức giá tối đa đối với đất ở Hà Nội và TP.HCM là 162 triệu đồng/m2.
-
Đối với đất ở nông thôn hiện nay cơ bản được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dưới 50.000 đồng, từ đó đã góp phần giảm chi phí cho người dân, đặc biệt ở vùng nông thôn.
-
Liên quan đến vụ việc "Chăn thả trâu, bò phải đóng phí", trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lê Huy Ngọ- nguyên Bộ trưởng Bộ NNPTNT phân tích: “Việc HTX Dịch vụ Minh Anh thu phí chăn thả trâu bò, máy gặt đã khiến dư luận khá bất bình trong mấy ngày qua. Bản thân tôi cho rằng chắc chắn HTX có lý do riêng, nhưng dù thế nào thì vẫn phải đảm bảo quyền lợi của nông dân trước tiên”.
-
Vắng mặt cũng thu, trẻ em 1 tháng tuổi cũng thu, chậm nộp phí sẽ bị tính lãi 1% theo từng mùa vụ. Cứ thế lãi mẹ đẻ lãi con khiến người dân thôn Phù Ích, xã Ích Hậu (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) “hoa mắt, chóng mặt”.