• Không chỉ Agribank, ngân hàng đi đầu và có tỷ trọng cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ở mức cao nhất (khoảng 70% trên tổng dư nợ), nhiều ngân hàng khác cũng đang triển khai các giải pháp để khơi thông nguồn tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn.
  • "Nếu danh sách công việc phải làm trong ngày bao gồm việc phải nuốt sống một con cóc xấu xí, thì hãy nhắm mắt bịt mũi mà nuốt ngay vào sáng sớm, để còn thì giờ làm việc khác", TS nói về tâm lý trên thị trường BĐS.
  • (Dân Việt) - "Hạ lãi suất cho vay và tập trung các chương trình đưa vốn về với tam nông, là hai mục tiêu quan trọng nhất mà Agribank sẽ theo đuổi triệt để trong năm 2012 này.
  • (Dân Việt) - Chứng khoán và bất động sản là hai lĩnh vực tiếp tục được xem là tín dụng phi sản xuất nên không được ưu tiên vốn mà nguồn vốn sẽ được tập trung cho lĩnh vực sản xuất, ổn định kinh tế vĩ mô.
  • Dân Việt - Phó Tổng giám đốc Agribank vừa ký Quyết định số 6239/NHNo-KHTH về việc Quy định lãi suất cho vay đồng Việt Nam, có hiệu lực từ 12/9/2011, quy định lại các mức lãi suất đối với tất cả các khoản vay tại Agribank.
  • (Dân Việt) - Hôm qua (7.9), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình đề nghị các ngân hàng thương mại đồng thuận hạ lãi suất cho vay VND đối với lĩnh vực sản xuất xuống 17-19%/năm.
  • (Dân Việt) - Cách đây vài hôm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam đã gây sự chú ý của dư luận khi ông nói thẳng băng: "Người nghèo chả bao giờ mua được nhà". "Với lương cấp Bộ trưởng, chúng tôi tính phải 40 năm mới mua được nhà... Với lương 2 triệu đồng/tháng mà đặt bài toán cho ngành xây dựng, bất động sản phải làm được nhà, tôi đầu hàng luôn".
  • (Dân Việt) - Đó là một trong những yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ diễn ra ngày 24.7. Chiều qua, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thông tin một số nội dung của phiên họp này.
  • (Dân Việt) - Đã quá hạn quy định 1 tuần nhưng đến 6.7 vẫn còn 8 ngân hàng thương mại (NHTM) chưa đáp ứng quy định siết tín dụng phi sản xuất về 22% của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
  • (Dân Việt) - Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo bất ổn kinh tế vĩ mô-bài học cho VN, diễn ra tại Hà Nội hôm qua (28.6). Đại diện Ngân hàng Nhà nước - ông Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, 6 tháng cuối năm, để chống lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, ngân hàng sẽ vẫn tiếp tục chính sách tiền tệ chặt chẽ, song sẽ linh hoạt một cách thận trọng.