“Phi thuyền mặt đất” Yamaha Maxam 2014 về Việt Nam

Thứ ba, ngày 10/06/2014 14:17 PM (GMT+7)
Mẫu xe tay ga 250 phân khối dành cho thị trường nội địa Nhật Bản với chiều dài gần 3 mét.
Bình luận 0

Mang vóc dáng của một chiếc xe tay ga đường trường, Maxam có chiều dài tổng thể lên đến 2.990 mm. Không quá nhiều chi tiết hầm hố, đồ sộ, yên thiết kế có tựa lưng cho cả người ngồi trước và sau. 

Cụm pha đặt thấp và có kích thước lớn, vuốt nhọn, trái ngược với cụm đèn hậu vuông thành sắc cạnh phía sau. Khoang chứa hành lý bố trí khá nhiều trên Maxam, như dưới tay lái, dưới yên và thậm chí là cả trên đèn hậu. 

Maxam là mẫu xe tay ga được nhiều tay chơi ưa chuộng bởi dễ độ lên thành những chiếc limousine hai bánh khổng lồ. Động cơ 4 thì làm mát bằng dung dịch, xi-lanh đơn dung tích 249 phân khối cùng hệ thống truyền động dây đai. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Maxam khoảng 3,92 lít/100km.

Xe sử dụng hệ thống khung sườn nhôm, với thắng đĩa trên cả hai bánh. Bánh trước của Maxam sử dụng vỏ cỡ 120/70-13, bánh sau cỡ 130/70-13. Tổng trọng lượng của Yamaha Maxam khoảng 201kg.

(Theo Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem