• 10 tỉnh thành phía Bắc sớm nay rét dưới 10 độ C, trong đó thấp nhất Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 1 độ, Hà Nội xấp xỉ 13.
  • Chiều 9.10, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho lực lượng điều tra tội phạm về ma túy về thành tích phá thành công vụ án vận chuyển ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào Đà Nẵng tiêu thụ.
  • Ngày 15.7, ông Viết Hải – Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Sơn Hải (nhà thầu thi công các gói thầu bảo hành 5 năm bị phá hoại) đã cung cấp cho báo chí một đoạn clip được cho là quay lại cảnh kẻ xấu đổ hóa chất phá hoại đường mà đơn vị trúng thầu thi công.
  • Nhiều ý kiến cho rằng, việc để xảy ra tình trạng ế ẩm, rớt giá với dưa hấu có phần trách nhiệm của Bộ NNPTNT do không quy hoạch được sản xuất đối với loại cây trồng này. NTNN đã phỏng vấn ông Trần Xuân Định – Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt.
  • Trong thời gian khá dài từ trước Tết Nguyên đán đến nay, thời tiết ở miền Bắc liên tục nắng ấm, có thời điểm nhiệt độ lên đến 34-35 độ C. Tình hình thời tiết này khiến nhiều diện tích lúa cấy sớm phát triển quá nhanh, dẫn tới trỗ sớm không đúng thời điểm, có thể gây giảm năng suất.
  • Bón phân NPK-S Lâm Thao cân đối, phù hợp với tính chất đất, nhu cầu dinh dưỡng của cây khoai lang.
  • Theo dự báo của ngành khí tượng thuỷ văn, sắp tới nền nhiệt ở các tỉnh phía Bắc sẽ cao hơn trung bình nhiều năm, vì vậy Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) đã lưu ý các địa phương về tình hình sâu, bệnh có thể bùng phát trong vụ đông xuân.
  • Ở nước ta lúa có thể được trồng và cho năng suất trên hầu hết các loại đất. Tuy vậy năng suất lúa cũng rất khác nhau phụ thuộc vào các yếu tố hạn chế của đất. 
  • Hai thủy hồ hình bán nguyệt, nằm ngay hai bên điện Bát giác thuộc kinh thành thời vương triều Thái Đức Nguyễn Nhạc (1776-1799). Hồ bên trái có diện tích lớn hơn hồ bên phải, sâu gần 2m, xây bằng gạch và vữa vôi; đáy hồ được lót bằng một lớp đất sét mỏng dày khoảng 10cm, dưới là lớp gạch, có tác dụng giữ nước.
  • Vạn Lý Trường Thành được xây khoảng năm 221 trước Công nguyên, tuy nhiên nguồn gốc của kỳ quan kiến trúc này từng được xây khoảng năm 500 năm trước Công Nguyên cũng bởi nhà Tần.