• Không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc hiện đang suy yếu và biến tính, trong khi đó đới gió đông nam từ biển thổi vào đem theo hơi ẩm đi vào đất liền tiếp tục gây mưa nhỏ, mưa phùn ẩm cho các tỉnh phía đông Bắc Bộ kéo dài trong nhiều ngày qua.
  • Ngày và đêm 2.3, một đợt không khí lạnh từ phía bắc tăng cường yếu xuống các tỉnh miền Bắc nước ta, gây phía đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù giăng kín trời, khiến nhiệt độ các tỉnh, thành đồng loạt giảm thấp nhưng không sâu.
  • Bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiến gần vùng biên giới phía bắc nước ta. Khoảng đêm về sáng ngày 8.2, bộ phận không khí lạnh này sẽ sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía bắc, khu vực đông bắc Bắc Bộ.
  • Không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc hiện đang suy yếu, trong khi đó vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía đông nam.
  • Hiện trên lục địa Trung Quốc có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam.
  • Do ảnh hưởng của bão số 14 gây mưa to, có nới mưa rất to, ông Vũ Văn Tú - Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư lưu ý, về hồ đập phải quan tâm đến các tỉnh miền núi Đông Bắc.
  • Đêm về sáng ngày 11.11, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Hải Yến, các tỉnh phía đông Bắc Bộ đã có mưa vừa và gió bão mạnh bao phủ trên diện rộng. Nhiều nơi mưa to đến rất to, có nơi xảy ra mưa đặc biệt lớn.
  • Hồi 14h hôm nay (10.11), vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nghệ An - Quảng Trị khoảng 270km về phía Đông.
  • Với sức gió giật mạnh cấp 14-15, di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, bão Krosa đang gây mưa to, gió lớn dữ dội vùng biển phía đông bắc đảo Luzong (Philippines).
  • Di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, với sức gió giật mạnh trên cấp 17, siêu bão có tên Quốc tế Usagi cách đảo Ludong khoảng 290km về phía đông bắc.