• Để quảng bá cho một khu nghỉ dưỡng tại Trung Quốc, khoảng 40 người mẫu đã chấp nhận diện những bộ bikini mát mẻ khi nhiệt độ ngoài trời xuống tới -28 độ C.
  • Dân Viêt - Dự báo khoảng chiều và đêm 11.1, bộ phận không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc sẽ tác động đến thời tiết khu vực phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía tây Bắc Bộ, các tỉnh bắc và trung Trung Bộ.
  • Dân Việt - Đợt rét đậm, rét hại này ở miền Bắc có khả năng kéo dài đến hết tuần. Nhiệt độ thấp nhất khu vực phía đông Bắc Bộ giảm xuống 9-11 độ C, vùng núi trong khoảng 4-6 độ C.
  • Dân Việt - Dự báo khoảng gần sáng ngày 18.12, bộ phận không khí lạnh này sẽ tấn công thời tiết khu vực phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía tây Bắc Bộ, cùng các tỉnh bắc và trung Trung Bộ.
  • Dân Việt - Dự báo trong khoảng 5-6 ngày tới thời tiết miền Bắc ấm nóng hẳn. Phía đông bắc Bộ nhiệt độ cao nhất lên tới 26-28 độ C, phía tây Bắc Bộ trong khoảng 27-29 độ C, có nơi cao hơn.
  • (Dân Việt) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm nay ở phía đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ từ sáng và hôm nay (11.12) có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.
  • (Dân Việt) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay (23.11), bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía đông Bắc Bộ.
  • (Dân Việt) - Trận động đất và sóng thần tại Nhật Bản xảy ra ngày 11.3.2011 đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành thủy sản các tỉnh phía Đông Bắc Nhật Bản, nhất là ngành công nghiệp nuôi hàu nổi tiếng thế giới.
  • Dân Việt - Đêm về sáng ngày 4.11, một bộ phận không khí lạnh từ phía bắc đã tăng xuống các tỉnh thuộc khu vực phía đông Bắc Bộ gây mưa, mưa rào và giông rải rác, trời chuyển lạnh.
  • Dân Việt - Sáng nay 29.10, sau khi đi vào khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh, bão số 8 đã suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp.