• Dân Việt - Hiện ở phía bắc nước ta có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng chiều và đêm ngày 21.3, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường yếu xuống miền Bắc.
  • Dân Việt - Dự báo trong khoảng 2 ngày tới miền Bắc tiếp tục ấm nóng hơn, phía đông Bắc Bộ trong đó có cả Thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27-29 độ C, có nơi cao hơn 29 độ C.
  • Dân Việt - Dự báo thời tiết miền Bắc từ ngày 17 đến 19.2: Phía đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C, nhiệt độ cao nhất có ngày lên tới 26-28 độ C.
  • Dân Việt - Dự báo ngày và đêm 13.2, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ có cường độ ổn định. Thời tiết phía đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác.
  • Dân Việt - Từ ngày 1.2 trở đi, một đợt ấm nóng khá bất thường tấn công thời tiết miền Bắc mặc dù mới chỉ là đầu tiết Lập Xuân (4.2). Dự báo đợt ấm nóng này khả năng còn kéo dài khoảng 2 ngày nữa.
  • Dân Việt - Nhiệt độ miền Bắc tiếp tục gia tăng, phía đông Bắc Bộ trong đó có cả Thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao nhất có ngày đạt mức 27-29 độ C.
  • Dân Việt - Phía đông Bắc Bộ trong đó có cả Thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao nhất có ngày đạt mức 26-28 độ C, vùng núi trong khoảng 22-25 độ C. Phía tây Bắc Bộ phổ biến từ 27-29 độ C, có nơi lên tới 30-32 độ C, vùng núi 22-24 độ C.
  • Dân Việt - Không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc thời gian qua đang bắt đầu suy yếu, thời tiết Bắc Bộ vừa ấm áp dần lên, thì nay lại có một đợt không khí lạnh mới sắp tăng cường xuống miền Bắc.
  • Dân Việt - Gần trưa nay 17.1, bộ phận không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết một số địa phương thuộc khu vực phía đông Bắc Bộ khiến nhiệt độ giảm thấp dần.
  • Dân Việt - Hiện ở phía bắc nước ta có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng chiều và đêm ngày 17.1, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống khu vực phía đông Bắc Bộ.