Phía sau chuyến bay chở 30 người từ Vũ Hán: "Ban đầu chúng tôi có chút hồi hộp"

Minh Hiếu Thứ ba, ngày 11/02/2020 11:32 AM (GMT+7)
Chuyến bay mang số hiệu VN68 của Vietnam Airlines chở 30 người từ tâm dịch virus corona ở Vũ Hán (Trung Quốc) về nước đã đáp xuống sân bay quốc tế Vân Đồn vào lúc 5h04 ngày 10/2/2020. Để có được thành công này, phía sau hậu trường của chuyến bay là những điều đặc biệt, cảm động mà ít người biết tới.
Bình luận 0

Bỏ qua nhiều rào cản từ phía gia đình, bạn bè và xã hội vì dịch virus corona (nCoV) đang lan rộng, nhưng giữa đêm khuya, lạnh lẽo, Phi hành đoàn 15 người vẫn coi chuyến bay đi Vũ Hán (Trung Quốc) của Vietnam Airlines như một nhiệm vụ chính trị, thiêng liêng, bởi không phải ai cũng được chọn làm người xung phong bay vào tâm dịch virus corona (nCoV).

img

Máy bay chở 30 người từ Vũ Hán (Trung Quốc) về nước.

Trong số 15 thành viên phi hành đoàn thực hiện chuyến bay đều là những người được tin tưởng, lựa chọn từ gần 100 phi công, tiếp viên, thợ kỹ thuật, nhân viên mặt đất tình nguyện xung phong tham gia, cả nam lẫn nữ, người có gia đình và không, người mới lẫn người nhiều năm kinh nghiệm đăng ký lên đường làm nhiệm vụ.

Đặc biệt, đây còn là chuyến bay thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao vận chuyển trang thiết bị, vật tư y tế của Chính phủ và nhân dân cùng Hội chữ thập đỏ Việt Nam tặng Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, trách nhiệm và nhiệm cụ của Vietnam Airlines vừa khai thác chuyến bay vừa phải đưa công dân Việt Nam từ TP Vũ Hán về nước.

img

Toàn bộ ghế ngồi trên chuyến bay đều được bọc nilong để hạn chế sự lây lan của virus.

Biết đây là nhiệm vụ quan trọng đòi hòi độ chính xác, tính kỷ luật cao càng làm cho phi hành đoàn quyết tâm hơn, một thành viên phi hành đoàn chia sẻ: “Trước khi lên đường làm nhiệm vụ cao cả này, tôi đã phải bước qua nhiều rào cản từ gia đình, bạn bè và xã hội, bởi chẳng ai mong muốn chúng tôi đi tới tâm dịch Vũ Hán.

“Tuy nhiên, những điều nhỏ bé đó không khiến chúng tôi lùi bước “nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”. Ban đầu chúng tôi có chút hồi hộp nhưng khi được hướng dẫn các quy trình bảo hộ theo hướng dẫn của Bộ Y tế, mọi người đều thấy thoải mái hơn”, một thành viên phi hành đoàn chia sẻ.

Đặc biệt, trước khi thực hiện nhiệm vụ, 15 thành viên phi hành đoàn đã ngồi lại để họp bàn phân công nhiệm vụ, chuẩn bị cho hành trình bay hơn 5 tiếng. Thậm chí, họ phải ăn, uống trước khi bay tới Vũ Hán. Sau đó, tất cả thành viên đều được kiểm tra thân nhiệt trước khi chuyến bay cất cánh.

img

Tổ bay được kiểm tra thân nhiệt trước chuyến bay.

Ngoài ra, nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho hành khách và người lao động, Vietnam Airlines phối hợp với các cơ quan chức năng trang bị đồ bảo hộ y tế đặc chủng cho tổ bay và nhân viên mặt đất. Toàn bộ ghế ngồi trên chuyến bay đều được bọc nilong và khử trùng trước khi cất cánh để hạn chế sự lây lan của virus corona.

Mỗi người trong phi hành đoàn được trang bị sẵn 3 bộ đồ bảo hộ để thay trên lộ trình bay đi và bay về. Khi máy bay hạ cánh xuống đất Vũ Hán phi hành đoàn như lính đặc nhiệm, mỗi người một vị trí. Thành viên tổ bay ở lại tàu bay kiểm tra trang thiết bị đón khách. Những bộ phận khách thì xuống bốc dỡ hàng cứu trợ; còn các bác sĩ thực hiện kiểm tra sức khỏe những người lên ngay tại thang tàu bay.

img

Các cơ quan chức năng trang bị đồ bảo hộ y tế đặc chủng cho tổ bay và nhân viên mặt đất.

Khó khăn lớn nhất đến với phi hành đoàn là phải đón và chăm sóc 1 thai phụ 36 tuần tuổi, bác sỹ chuyên khoa sản được cử đi cùng, kèm một bàn đẻ được chuẩn bị sẵn phòng khi máy bay gặp tình huống nhiễu động. Trong suốt quá trình bay, bác sỹ liên tục kiểm tra sức khoẻ của thai phụ để đảm bảo sức khoẻ an toàn.

Do là chuyến bay đặc biệt, nên trên máy bay cũng không phục vụ suất ăn hay tạp chí, chăn và dịch vụ giải trí, nhiệt độ trên chuyến bay được để mức 26 độ C, cộng thêm bộ đồ bảo hộ che kín tất cả nên không dễ chịu chút nào cho thành viên tổ công tác. Thậm chí, nhà vệ sinh trên bay máy còn phải khử trùng liên tục.

img

Công dân Việt Nam từ Vũ Hán (Trung Quốc) trở về nước trên chuyến bay của Vietnam Airlines.

Trao tặng xong trang thiết bị, vật tư y tế của Chính phủ và nhân dân cùng Hội chữ thập đỏ Việt Nam tặng Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, ttất cả các thành viên phi hành đoàn cùng với 30 người Việt Nam đều được nhà chức trách tại Vũ Hán kiểm tra sức khỏe mới được lên tàu bay trở về nước.

Điều khiến phi hành đoàn lo lắng nhất chính là việc khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, (Quảng Ninh ), tất cả hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay tiếp tục phải thực hiện đúng quy trình kiểm tra sức khoẻ theo quy định của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế và được đưa đến khu cách ly để kiểm tra, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

Chiếc máy bay trở về từ Vũ Hán cũng được khử trùng toàn bộ buồng lái, khoang hành khách, hầm hàng và tạm dừng khai thác trong 24 giờ để phòng ngừa tuyệt đối nguy cơ lây nhiễm virus corona. Quãng thời gian cách ly 14 ngày sẽ là một thử thách rất lớn đối với mỗi thành viên phi hành đoàn, và cả những lo lắng từ chính người thân trong gia đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem