Phiến quân Indonesia bắt cóc phi công New Zealand ra tối hậu thư để đảm bảo tính mạng con tin

Phương Đăng (theo AP) Thứ tư, ngày 15/02/2023 18:12 PM (GMT+7)
Một thủ lĩnh phiến quân ly khai ở tỉnh Papua cho biết, phi công New Zealand Phillip Mark Mehrtens, người bị bắt làm con tin vào tuần trước sẽ an toàn “miễn là Indonesia không sử dụng vũ khí để tấn công" họ.
Bình luận 0
Phiến quân Indonesia bắt cóc phi công New Zealand ra tối hậu thư để đảm bảo tính mạng con tin - Ảnh 1.

Phiến quân ly khai ở Indonesia chụp ảnh với một người đàn ông mà họ nói là phi công New Zealand Phillip Mark Mehrtens tại một địa điểm không được tiết lộ ở tỉnh Papua, Indonesia. Ảnh Quân Giải phóng Tây Papua/AP

Phiến quân ly khai ở tỉnh Papua bất ổn của Indonesia hôm 14/2 đã công bố các bức ảnh và video về một người đàn ông mà họ nói là phi công đến từ New Zealand mà họ bắt làm con tin vào tuần trước.

Phillip Mark Mehrtens ở Christchurch, một phi công của công ty hàng không Indonesia Susi Air, đã bị bắt cóc bởi các chiến binh đòi độc lập từ Quân Giải phóng Tây Papua, cánh vũ trang của Phong trào Papua Tự do.

Các chiến binh của nhóm này đã xông vào chiếc máy bay một động cơ của Phillip ngay sau khi nó hạ cánh xuống đường băng ở Paro thuộc huyện Nduga hẻo lánh.

Người đứng đầu huyện Nduga Namia Gwijangge cho biết, chiếc máy bay dự kiến sẽ đón 15 công nhân đang xây dựng một trung tâm y tế ở Paro sau khi nhóm phiến quân ly khai do Egianus Kogoya cầm đầu đe dọa giết họ.

Gwijangge, một trong những hành khách cho biết: “Kế hoạch sơ tán công nhân đã khiến phiến quân tức giận, họ đã phản ứng bằng cách đốt máy bay và bắt giữ phi công. Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc về sự cố này".

Máy bay là cách thực tế duy nhất để tiếp cận nhiều nơi ở vùng núi trong khu vực.

Sebby Sambom, người phát ngôn của phiến quân trước đó cho biết, phiến quân đã trả tự do cho cả 5 hành khách vì họ là người Papua bản địa.

Ông Sambom đã gửi video và hình ảnh của phi công New Zealand cho hãng tin AP cho thấy một nhóm tay súng do Kogoya cầm đầu, phóng hỏa chiếc máy bay trên đường băng.

Một đoạn video khác cho thấy một người đàn ông được xác định là phi công Phillip đang đứng trong một khu rừng và bị một nhóm người được trang bị súng trường, giáo và cung tên bao vây xung quanh.

“Anh ta sẽ an toàn chừng nào Indonesia không sử dụng vũ khí để tấn công từ trên không hoặc trên mặt đất", thủ lĩnh phiến quân Kogoya nói trong video.

Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Chính trị, An ninh và Pháp lý Indonesia Mohammad Mahfud cho biết chính phủ đang nỗ lực thuyết phục phiến quân thả phi công “vì ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của con tin”.

“Bắt dân thường làm con tin vì bất kỳ lý do gì là không thể chấp nhận được", ông Mahfud nói trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Ba 14/2. Ông cho biết thuyết phục là phương pháp tốt nhất để đảm bảo an toàn cho con tin, nhưng “chính phủ không loại trừ những biện pháp khác”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem