Philippines mua hai chiến hạm tên lửa mới của Hàn Quốc

Huy Phong (Theo Janes) Thứ bảy, ngày 03/09/2016 17:33 PM (GMT+7)
Philippines đã quyết định mua hai khinh hạm thế hệ mới do Hàn Quốc sản xuất với tổng giá trị 337 triệu USD.
Bình luận 0

img

Khinh hạm tên lửa dẫn đường lớp Incheon của Hải quân Hàn Quốc.

Tập đoàn đóng tàu Hyundai Heavy Industries (HHI) của Hàn Quốc đã chính thức nhận được hợp đồng  đóng mới 2 khinh hạm cho Hải quân Philippines. Hợp đồng có tổng trị giá 337 USD đã được Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ký và gửi tới ông Ki Yeong Sung, tổng giám đốc bộ phận đóng tàu của HHI.

Bộ Quốc phòng Philippines đã khởi động chương trình mua hai khinh hạm mới vào tháng 10.2013 nhằm đáp ứng nhiệm vụ tuần tra, do thám và ngăn chặn các mối nguy hiểm tầm xa trên biển của lực lượng hải quân nước này.

Hai chiếm hạm mới của Philippines là phiên bản xuất khẩu của khinh hạm đa nhiệm HDF-3000 do tập đoàn HHI thiết kế và sản xuất. Loại tàu này hiện cũng đang được sử dụng trong Hải quân Hàn Quốc với tên gọi khinh hạm tên lửa dẫn đường lớp Incheon.

Khinh hạm đa nhiệm HDF-3000 có chiều dài 114 m, rộng 14 m, mớn nước 4 m và lượng giãn nước lên tới 3.000 tấn. Động cơ kết hợp sử dụng dầu diesel và khí gas giúp tàu có thể di chuyển với tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ và tầm hoạt động 4.500 hải lý khi di chuyển với tốc độ hành trình 18 hải lý/giờ.

Về vũ khí, khinh hạm HDF-3000 được trang bị pháo hạm 127 mm, 2 hệ thống phóng tên lửa chống hạm ở giữa tàu, 2 cụm phóng ngư lôi và hệ thống kiểm soát hỏa lực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem