Philippines nhờ Mỹ “để ý” tên lửa Bình Nhưỡng

Thứ sáu, ngày 23/03/2012 15:06 PM (GMT+7)
Dân Việt - Bô trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin hôm 22.3 cho biết, Philippines sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của Mỹ trong việc dò tìm đường bay tên lửa đẩy tầm xa của CHDCND Triều Tiên.
Bình luận 0

“Chúng tôi cần sự giúp đỡ của Mỹ để theo dõi đường bay tên lửa Bình Nhưỡng. Chúng tôi không có khả năng làm việc này”, ông Gazmin phát biểu.

img
Vệ tinh Kwangmyongsong-3 của CHDCND Triều Tiên

“Nhờ các đồng minh, chúng tôi sẽ được cung cấp những thông tin cần thiết. Chúng tôi cần biết các tin chi tiết để thông báo và cảnh báo người dân có mặt tại khu vực đường bay của tên lửa đi qua”.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines khẳng định, chính phủ nước này đặc biệt quan ngại về vụ phóng vệ tinh bằng tên lửa đẩy tầm xa của CHDCND Triều Tiên, vì nó ảnh hưởng tới sự an toàn của Philippines.

Hồi tuần trước, CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo vào khoảng từ 12 – 16.4, đồng thời khẳng định, đây đơn thuần là một công trình nghiên cứu không gian vì mục đích hòa bình.

Dự kiến, vệ tinh sẽ được phóng từ địa điểm phía tây CHDCND Triều Tiên, và một tầng của tên lửa sẽ rơi xuống khu vực ngoài khơi đông bắc Philippines.

Theo Inquirer
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem