Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi: "Có thể kéo dài thời gian áp dụng Chỉ thị 12 thêm 1-2 tuần"

Bạch Dương Thứ tư, ngày 28/07/2021 17:20 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp báo chiều 28/7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, thành phố có thể sẽ áp dụng các biện pháp theo Chỉ thị 12 và công văn 2468 thêm 1-2 tuần nữa.
Bình luận 0
Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM: Có thể kéo dài thời gian áp dụng chỉ thị 12 thêm 1-2 tuần - Ảnh 1.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi (Ảnh: B.D)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, thành phố đã triển khai quyết liệt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Đặc biệt, với các biện pháp theo Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Thành ủy và công văn 2468 của UBND TP từ 23/7. Cùng với đó, là việc hạn chế tối đa người dân ra đường sau 18h (trừ các trường hợp khẩn cấp) nhằm hạn chế tiếp xúc để giảm tối đa nguồn lây nhiễm.

Đến ngày 1/8, TP.HCM sẽ có những đánh giá về tình hình dịch để đưa ra những giải pháp đồng bộ. Tuy nhiên, ông Mãi cho rằng TP.HCM có thể áp dụng các biện pháp theo Chỉ thị 12 và công văn 2468 thêm một thời gian nữa, có thể 1-2 tuần, sau ngày 1/8.

Về công tác tiêm vaccine Covid-19, Phó Bí thư Phan Văn Mãi cho biết, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ nên đã kiến nghị Bộ Y tế để đơn giản hóa quy trình, cũng như đội hình tiêm vaccine. Mục tiêu là có nhiều hơn đội hình tiêm cho người dân.

Thành phố cũng đề nghị Trung ương tăng lượng vaccine cho địa phương để có cơ hội mở rộng việc tiêm vaccine.

Hiện thành phố quy định người dân hạn chế đi ra đường sau 18h. Tuy nhiên, ông Mãi cho rằng nếu tiêm vaccine từ 6h đến 18h sẽ bị giới hạn. Do đó, thành phố sẽ bắt đầu tổ chức tiêm vaccine sau 18h, trong những ngày sắp tới.

Việc tiêm vaccine chủ yếu diễn ra ở từng phường, mỗi phường 2 điểm và chỉ có người trên 65 tuổi, có bệnh lý nền mới tiêm ở bệnh viện.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM: Có thể kéo dài thời gian áp dụng chỉ thị 12 thêm 1-2 tuần - Ảnh 3.

TP sẽ triển khai tiêm vaccine sau 18h để đẩy nhanh tiến độ tiêm (Ảnh: B.D)

Ông Mãi cũng đề cập đến việc người dân từ các địa phương như: Bình Dương, Đồng Nai… đi qua TP.HCM để trở về các tỉnh miền tây bị ách tại chốt Bình Chánh giáp Long An. Theo ông Mãi, do thành phố siết chặt Chỉ thị 16, người dân hạn chế ra đường, nếu không có lý do chính đáng, nên có khó khăn cho những người từ địa phương khác đi qua địa bàn thành phố. 

Trước thực trạng này, ông Mãi đề nghị bà con liên hệ với chính quyền địa phương nơi mình trở về để tỉnh đó lên danh sách, có phương án tổ chức đón bà con về chứ không đi nhỏ lẻ tự túc như hiện nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem