• Vinh tiếp tục có những động thái chiêu mộ lực lượng toàn diện cho CLB TPHCM, nơi anh đang là phó chủ tịch.
  • Lê Viết Đàn – 1 trong 6 cầu thủ vừa bị CLB TP HCM thanh lý hợp đồng ngay trước thềm V.League 2017, đã đến trực tiếp nhà của Phó chủ tịch Lê Công Vinh để lấy 3,5 tháng lương “đền bù” như hứa hẹn trước đó của lãnh đạo đội bóng thuộc thành phố mang tên Bác.
  • Ngay sau cuộc gặp với Phó chủ tịch Lê Công Vinh và đặt bút ký vào bản hợp đồng với CLB TP HCM, ngoại binh rất được kỳ vọng là Dyachenko Rodion Sergey đã lập tức ra sân bay Tân Sơn Nhất và bay về quê nhà...
  • Trước thông tin Công Vinh ngay trong ngày nhậm chức Phó chủ tịch CLB TP HCM đã “trảm” 6 nội binh, khiến cả nhóm gặp khó khăn trong việc tìm công việc mới, phía LĐBĐ TP HCM (HFF) đã lên tiếng, đồng thời cho biết sẽ đấu tranh cho quyền lợi của những cầu thủ bị thanh lý hợp đồng ngay trước thềm mùa giải mới.
  • Chỉ trong thời gian ngắn, nhưng Công Vinh đã thể hiện được vai trò quan trọng ở vị trí Phó chủ tịch CLB TP Hồ Chí Minh khi liên tiếp ghi điểm ở vai trò quản lý.
  • Bất chấp Công Vinh đã lên tiếng anh không liên quan gì đến việc CLB TP HCM thanh lý hợp đồng với 6 nội binh ngay trước thềm V.League 2017, thậm chí còn đứng ra đề xuất lãnh đạo trả lương cho nhóm cầu thủ này đến hết lượt đi. Thế nhưng những đàm tiếu không vì thế mà lắng xuống. Một số cho rằng, Công Vinh có tác động để cắt hợp đồng với 6 nội binh, qua đó lấy chỗ cho các đàn em đồng hương của mình…
  • 2 ngày qua, bóng đá Việt Nam nóng lên với câu chuyện Công Vinh ngay sau khi nhận chức Phó chủ tịch ở CLB TP HCM đã lập tức “trảm” 6 cầu thủ. Ngay lập tức, cựu đội trưởng ĐT Việt Nam đã lên tiếng phủ nhận, thế nhưng người trong cuộc lại nói khác.
  • Nhiều tờ báo cho hay, Lê Công Vinh bước sang làm quản lý ngay sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ. Trước thông tin này, cựu tiền đạo ĐT Việt Nam đã nói gì?