Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính: 63 HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024 có nhiều điểm nhấn nổi bật

Thu Hà (thực hiện) Chủ nhật, ngày 06/10/2024 10:53 AM (GMT+7)
Đồng chí Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, xét chọn Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024 khẳng định thành tích của 63 HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024 do Hội NDVN tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hỗ trợ thành lập có nhiều điểm nhấn nổi bật.
Bình luận 0

Tổ chức xét chọn, biểu dương 63 HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024

Năm 2024 là năm đầu tiên các cấp Hội Nông dân triển khai thực hiện Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030" năm 2024. Việc tổ chức xét chọn, biểu dương các HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024 do Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hỗ trợ thành lập có ý nghĩa như thế nào trong thực hiện Quyết định số 182, thưa Phó Chủ tịch?

Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính: 63 HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024 có nhiều điểm nhấn nổi bật - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính nói về 6 điểm nhấn nổi bật về thành tích của 63 HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024, trong đó một HTX ở Đồng Nai có doanh thu hơn 200 tỷ đồng/năm.

-Quyết định số 182 ngày 20/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030 đã cụ thể hoá Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị, nhất là những định hướng nhiệm vụ, mục tiêu của thể của Nghị quyết số 46 về công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Đồng thời Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra cơ chế, môi trường, điều kiện thuận lợi cho Hội Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Việc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức xét chọn, biểu dương Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024 là một trong những nội dung, nhiệm vụ nhằm cụ thể hoá việc thực hiện Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông qua đó, Hội Nông dân Việt Nam kịp thời phát hiện và biểu dương các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp do Hội Nông dân tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập có chất lượng tốt, hiệu quả cao. Đồng thời tạo sự lan tỏa để thu hút ngày càng nhiều hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, HTX trong nông nghiệp, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp vào cuộc sống.

Xin Phó Chủ tịch cho biết kết quả bình chọn 63 HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024 đã được hội đồng làm việc kỹ lưỡng và nhất trí cao thế nào?

-Kế thừa và phát huy kết quả của lần tổ chức biểu dương HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2023, việc xét chọn HTX tiêu biểu toàn quốc lần 2 năm 2024 được thực hiện qua 2 vòng cơ bản với 2 cấp Hội đồng cấp tỉnh và Trung ương.

Theo đó, ở vòng 1 hồ sơ đề cử được Hội đồng cấp tỉnh do Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh/thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan đã bình chọn, giới thiệu hồ sơ đề cử HTX tiêu biểu rất kỹ lưỡng. Đây đều là các HTX điển hình tiến tiến có thành tích xuất sắc trên địa bàn tỉnh, thành phố và đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo thể lệ.

Vòng 2 Hội đồng thẩm định cấp Trung ương xem xét, thẩm định và xét chọn 63 HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024.

Trước khi họp Hội đồng thẩm định, xét chọn cấp Trung ương, các thành viên trong Hội đồng đã nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ đề cử, kết nối với các cơ quan liên quan ở địa phương theo hệ thống ngành dọc để tìm hiểu, xác minh về HTX được đề cử.

Việc xét chọn, biểu dương 63 HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024 được thực hiện kỹ lưỡng, bài bản và có nhiều điểm mới so với lần tổ chức đầu tiên năm 2023.

Năm 2024 này, theo thể lệ quy định đối tượng tuyển chọn phải là các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp do Hội Nông dân các cấp tuyên truyền vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập.

Trong đó, ưu tiên các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp được thành lập từ tổ Hội, chi Hội Nông dân nghề nghiệp; các HTX có ứng dụng công nghệ cao, liên kết hợp tác với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Ưu tiên HTX mang tính cộng đồng cao, tạo ra nhiều việc làm cho lao động nông thôn, hộ nghèo, hộ chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số.

Quy trình các bước xét chọn được thực hiện nghiêm túc, khách quan, dân chủ và được tập thể Hội đồng thống nhất cao.

Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính: 63 HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024 có nhiều điểm nhấn nổi bật - Ảnh 3.

Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Phó Chủ tịch Đinh Khắc Đính dẫn đầu về làm việc, tham quan mô hình du lịch sinh thái cộng đồng ở xã Lạc Long (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

6 điểm nhấn nổi bật về thành tích của 63 HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024, một HTX có doanh thu hơn 200 tỷ đồng/năm

Xin Phó Chủ tịch cho biết những điểm mới và chất lượng của 63 HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024 được biểu dương dịp này? Trong số 63 HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024, Phó Chủ tịch có ấn tượng đặc biệt với những HTX nào?

-Về chất lượng của 63 HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024 có nhiều điểm nhấn nổi bật.

Trước hết là về doanh thu, nhiều HTX có doanh thu hàng chục tỷ đồng. Có thể kể đến như HTX sản xuất nông nghiệp dịch vụ Châu Pha ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022 có doanh thu 24 tỷ đồng, năm 2023 doanh thu tăng gấp đôi 48 tỷ đồng và dự kiến năm 2024 doanh thu đạt 52 tỷ đồng.

Hay như HTX thanh long sạch Hoà Lệ ở Bình Thuận doanh thu năm 2023 đạt trên 42 tỷ đồng.

Đặc biệt, HTX Nông nghiệp Long Thành Phát ở Đồng Nai có doanh thu lớn nhất lên tới trên 200 tỷ đồng.

Điểm nhấn thứ 2 là về lợi nhuận: Nhiều HTX đạt lợi nhuận cao hàng tỷ đồng/năm.

Ngoài 3 HTX kể trên thì HTX nông nghiệp 118 ở Cao Bằng – một tỉnh miền núi rất khó khăn đã có lợi nhuận hàng năm đạt trên 5 tỷ đồng. Còn HTX dịch vụ tổng hợp Thiên An ở Yên Bái trong 2 năm liền lợi nhuận đạt khoảng 11 tỷ đồng. Đây là những thành tích rất ấn tượng với các HTX ở miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cò nhiều khó khăn.

Điểm nhấn thứ 3 là an sinh xã hội: Các HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024 đã tạo việc làm và tăng thu nhập cho các thành viên.

Có thể kể đến HTX thanh long sạch Hoà Lệ ở Bình Thuận đã tạo việc làm cho 80 – 100 lao động với thu nhập từ 5-10 triệu đồng/tháng.

Hay như, HTX nông nghiệp, chăn nuôi và đồ gỗ mỹ nghệ Hòa Phong ở Hưng Yên thu nhập bình quân của lao động khá cao, từ 15-20 triệu đồng/người/tháng. HTX ở Hà Nội, người lao động có thu nhập bình quân từ 10 – 12 triệu đồng/người/tháng. HTX ở Hải Dương thu nhập bình quân của lao động từ 9-15 triệu đồng/người/tháng.

Điểm nhấn thứ 4 là Các HTX được bình chọn năm 2024 đã chú trọng mở rộng quy mô thành viên, quy mô sản xuất hiệu quả. Đặc biệt, HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Xuân Phước ở Phú Yên đã vận động đến 2.000 thành viên tham gia HTX.

Năm 2024, nhiều HTX tiêu biểu đã đẩy mạnh việc liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp. Trong danh sách 63 HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024 thì đã có 65% HTX có liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất, kết nối, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Điểm nhấn thứ 5 là các HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024 có tính cộng đồng rất cao, có nhiều nông dân trẻ tham gia thành lập, phát triển HTX. Nhiều HTX, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn các thành viên đã có tinh thần vượt khó vươn lên mạnh mẽ.

Điểm nhấn thứ 6 là thu nhập của các thành viên của HTX năm 2024 được nâng lên. Đặc biệt, HTX Cây ăn trái Bàu Đồn ở Tây Ninh có thành viên HTX thu nhập cao nhất đạt 1 tỷ đồng/năm.

Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính: 63 HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2024 có nhiều điểm nhấn nổi bật - Ảnh 4.

Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú ở thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận. Trong ảnh: Thành viên HTX Tuấn Tú đưa măng tây xanh đến bán cho HTX mỗi ngày.

5 giải pháp trọng tâm của Hội Nông dân Việt Nam đồng hành cùng các HTX

Thưa Phó Chủ tịch, để ngày càng nhân rộng và lan tỏa các mô hình HTX tiêu biểu do các cấp Hội Nông dân tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập, thời gian tới các cấp Hội Nông dân Việt Nam cần có chương trình, giải pháp gì để luôn đồng hành cùng các HTX?

-Trên cơ sở định hướng Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030 với những nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể.

Trong thời gian tới để tiếp tục đồng hành cùng hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, phát huy hiệu quả các mô hình HTX do Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập, các cấp Hội Nông dân sẽ tập trung thực hiện 5 giải pháp trọng tâm sau.

Thứ nhất: Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức phát động phong trào thi đua "Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp" với nhiều nội dung quan trọng. 

Những nội dung trong bài phát động phong trào thi đua của đồng chí Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cần được các cấp Hội trong cả nước cụ thể hoá triển khai thực hiện phù hợp với tiềm năng, lợi thế và điều kiện cụ thể của địa phương mình để tiếp tục xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hàng năm nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Thứ 2: Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục duy trì, thường xuyên hàng năm tổ chức lễ tôn vinh, biểu dương các HTX tiêu biểu toàn quốc để kịp thời động viên các HTX gắn với việc sơ, tổng kết, tham quan, học tập và nhân rộng, lan toả các mô hình HTX ngày càng phát triển.

Thứ 3: Tập trung các giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các thành viên HTX. Theo đó, các cấp Hội sẽ tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho các thành viên HTX. Đồng thời có các giải pháp thu hút các nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tham gia quản lý, phát triển HTX. Bằng những kinh nghiệm, thực tế sản xuất kinh doanh của các nông dân giỏi, nông dân xuất sắc sẽ cùng với tập thể phát triển HTX mạnh hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thứ 4: Thực tiễn cho thấy, các HTX được Hội Nông dân tuyên truyền, vận động, phát triển từ các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp đều hoạt động bền vững, phát triển hiệu quả. Theo đó, các cấp Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Hội về đẩy mạnh xây dựng và phát triển các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp theo phương châm "5 tự, 5 cùng". Qua đó, tạo cơ sở nền tảng phát triển thành các tổ hợp tác, hợp tác xã.

Thứ 5: Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục tham mưu, đề xuất Đảng, Nhà nước có chính sách ưu tiên, hỗ trợ cho các HTX trong nông nghiệp phát triển, nhất là những HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị, HTX ứng dụng công nghệ cao, đổi mới, sáng tạo theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn.

Xin trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem