Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa vừa được bầu sinh năm 1986

PV BMT Thứ tư, ngày 31/03/2021 10:35 AM (GMT+7)
Ngày 31/3, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.
Bình luận 0

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thông qua Thông báo số 193-TB/TU, ngày 29/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về chủ trương thực hiện quy trình nhân sự điều động và giới thiệu ông Hoàng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn để bầu Ủy viên BCH, Ủy viên Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2018-2023.

Thanh Hóa có tân phó chủ tịch Hội Nông dân - Ảnh 1.

Thường trực Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch Hội Nông dân Hoàng Văn Thanh tại hội nghị sáng nay, 31/3.

Ngay sau đó, BCH Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ và bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2018-2023. 

Kết quả, 100% đại biểu có mặt tại hội nghị tín nhiệm bổ sung ông Hoàng Văn Thanh vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Hoàng Văn Thanh sinh năm 1986, quê quán xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

Ông Hoàng Văn Thanh là cán bộ được đào tạo bàn bản, kinh qua một số vị trí công tác, có trình độ, kinh  nghiệm về quản lý...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem