Huyện Thiệu Hóa
-
Núi Đọ, còn có tên gọi là núi Tràn, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, có độ cao 158m, độ dốc từ 200 đến 250, nằm trên bờ hữu ngạn sông Chu, nơi hợp lưu giữa sông Chu và sông Mã, được người xưa liệt vào một trong những thắng cảnh của xứ Thanh và đặt tên là "Lương Mã song phàm"...
-
Huyện Thiệu Hoá (tỉnh Thanh Hoá) ra quyết định xử phạt hành chính với 28 thanh niên vì vi phạm lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024 với tổng số tiền 308 triệu đồng.
-
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập thị xã Việt Yên (Bắc Giang) và việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa, thành lập thị trấn Hậu Hiền (Thanh Hóa).
-
Hội Nông dân huyện Thiệu Hoá (Thanh Hoá) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ra Ban Chấp hành mới. Ban Chấp hành khoá mới đã họp phiên thứ nhất và bầu ông Trần Trung Kiên tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thiệu Hoá.
-
Lê Văn Hưu (1230-1322), là nhà sử học đầu tiên của nước ta, người đặt nền móng cho Quốc sử Việt Nam. Lê Văn Hưu quê ở làng Phủ Lý, tên Nôm là Kẻ Rỵ, nay là xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
-
Tư Phố, Đông Phố, Duy Tinh, Trấn thành Thanh Hóa ở Dương Xá, Hạc Thành là những nơi đặt quận trị, trấn lỵ, tỉnh lỵ Thanh Hóa xưa.
-
Trong thực hiện nhiệm vụ giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã Thiệu Hòa (huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên tăng cường chăm sóc cây trồng, vật nuôi; trao đổi kinh nghiệm khoa học kỹ thuật đưa cây, con giống mới có năng suất, giá trị kinh tế cao...
-
Một số tài liệu nói rằng Dương Đình Nghệ nhận tất cả 3.000 tráng sĩ đến đầu quân làm “con nuôi” (nghĩa tử) và Kiều Công Tiễn cũng ở trong số đó. Tháng 4-937, Kiều Công Tiễn cùng với người em ruột là Kiều Thuận lên kế hoạch ám sát Dương Đình Nghệ, chiếm đóng thành Đại La rồi tự xưng là Tiết độ sứ và nắm quyền trị nước.
-
Ngày 27/1/2023 (ngày mùng 6 Tết Qúy Mão) tại xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hoá), UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức khởi công xây dựng tuyến đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45 qua sông Mã, từ xã Hoằng Kim (Hoằng Hóa) đến xã Thiệu Long (Thiệu Hóa).
-
Sau hơn 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã có những bước đột phá rõ rệt về hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của người dân cũng được nâng cao.